Xe khách lao xuống vực ở Lào Cai: Tài xế nhận không có kinh nghiệm lái xe đường đèo

Thời sựThứ Bảy, 04/03/2017 22:50:00 +07:00

Tài xế Nguyễn Văn Tuấn thừa nhận không có kinh nghiệm lái xe đường đèo nên khi di chuyển trên quốc lộ 4D đã thường xuyên sử dụng phanh để giảm tốc khiến bộ phận an toàn hư hỏng khi xuống dốc.

Liên quan đến vụ Xe khách lao xuống vực ở Lào Cai, 23 người thương vong, chiều 4/3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và kéo xe khách khỏi vực sâu trên quốc lộ 4D.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai cho biết, bước đầu xác định, lái xe đi đường dốc xuống địa phận xã Tòng Sành với số 4, khám nghiệm hiện trường thì số của xe ở vị trí 0.

Do xe chạy với tốc độ cao nên đến vị trí xảy ra sự cố, tài xế dồn số để giảm tốc nhưng không vào được dẫn đến mất lái.

1_hvzt

 Hiện trường vụ tai nạn xe khách khiến 23 người thương vong. (Ảnh Tiền Phong)

“Tài xế Nguyễn Văn Tuấn (sinh 1969, quê tỉnh Vĩnh Phúc) thừa nhận không có kinh nghiệm lái xe đường đèo nên khi di chuyển trên quốc lộ 4D đã thường xuyên sử dụng phanh để giảm tốc khiến bộ phận an toàn hư hỏng khi xuống dốc”, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Lào Cai nói.

Trả lời VTC News, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai cho hay: "Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã tổ chức lực lượng cứu hộ huy động hai xe cẩu kéo xe gặp nạn khỏi vực sâu".

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 3/3, ô tô 24 chỗ ngồi BKS 29B-01122 chở 22 người di chuyển từ Sa Pa về TP.Lào Cai trên quốc lộ 4D.

Tới km125, đoạn qua địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, xe mất lái lao xuống vực sâu 100m. Sự cố khiến một phụ nữ trung niên tử vong, 22 người khác bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Video: Tai nạn nổ xe khách ở Bắc Ninh: Có dấu hiệu báo trước

Hoàng Duy
Bình luận
vtcnews.vn