Xe khách lấn làn, vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn: Nạn nhân thứ 3 nguy kịch

Tin nhanh 24hThứ Tư, 04/05/2022 10:50:00 +07:00
(VTC News) -

Nạn nhân thứ 3 trong vụ tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh làm 2 người chết vừa được chuyển lên BV Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 4/5, tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết chị Đỗ Thị V. (46 tuổi, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)-bệnh nhân thứ 3 trong vụ tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh đang được tích cực cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương, chấn thương ở ngực, bụng kín, gãy 1/3 giữa xương đùi trái. 

Trước đó, vụ tai nạn này cũng khiến ông Đặng Văn V. (51 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và ông Đỗ Văn N. (41 tuổi, ngụ huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) thiệt mạng.

Xe khách lấn làn, vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn: Nạn nhân thứ 3 nguy kịch - 1

Khu vực xảy ra vụ việc.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h ngày 3/5, tại Km1810 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa bàn xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Thời điểm này, xe khách giường nằm của nhà xe Hồng Anh mang BKS: 47B-017.68 do tài xế Lê Văn Trung (34 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cầm lái, trên xe chở 45 người chạy theo hướng tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Đắk Nông.

Khi xe chạy đến địa điểm trên, xe khách xảy ra va chạm với xe máy BKS: 47P9-4435 do ông Đặng Văn V. điều khiển đang rẽ qua bên trái đường theo hướng ngược lại.

Sau khi va chạm, ô tô tiếp tục va chạm với một mô tô khác (chưa rõ biển số) do ông Đỗ Văn N. điều khiển, chở theo chị Đỗ Thị V. lưu thông theo hướng ngược lại.

Chưa dừng lại, xe khách theo quán tính tiếp tục tông sập một phần ngôi nhà gỗ bên đường rồi mới dừng lại.

Xe khách lấn làn, vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn: Nạn nhân thứ 3 nguy kịch - 2

Vụ tai nạn làm giao thông bị ùn ứ.

Tại hiện trường, hai xe máy bị tông bể nát, xe khách hư hỏng phần đầu, nằm bên trái đường. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt để điều khiển giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tại nạn.

HIỂN MI
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp