Xe khách húc nhau ở Bình Định, 14 người thương vong: 'Được giải cứu, tôi mới tin mình còn sống'

Thời sựThứ Tư, 09/01/2019 17:36:00 +07:00

Một nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách xảy ra vào rạng sáng 9/1 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định cho biết, khi được giải cứu ra ngoài thì ông mới tin là còn sống.

Liên quan đến vụ Ô tô khách tông vào xe giường nằm ở Bình Định, 14 người thương vongngày 9/1, Chủ tịch tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân.

Ngoài ra, ông Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

49739313_2261956214048157_8881206088465121280_n

Chủ tịch tỉnh Bình Định thăm hỏi nạn nhân trong vụ tai nạn.  

Cùng ngày, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, có 13 nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại đây. 

13 bệnh nhân gồm: Hồ Thị Huệ, Trần thị Bích Liên, Ngô Văn Quý, Nguyễn Ngọc Du, Nguyễn Dõng, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Đức Hòa, Đoàn Ngọc Sơn, Đoàn thị Thất, Nguyễn Thị Tuyết Băng, Lê Minh, Định Thị Hòa và Phạm Xuân Tùng. Ngoài ra, hành khách Võ Văn Tài thiệt mạng ngay tại hiện trường. 

49708654_160222828280694_6078713127229194240_n 3

Hiện trường vụ tai nạn. 

Anh Nguyễn Quốc Trung (trú tỉnh Gia Lai, một nạn nhân trong vụ tai nạn) bàng hoàng kể lại: "Khoảng 1h, xe chạy đến huyện Phù Mỹ thì tôi giật mình khi nghe tiếng động lớn. Lúc tỉnh dậy, tôi nghe mọi người gào thét. May mắn, tôi và mẹ chỉ bị thương chứ không thì cũng không còn được nhìn thấy người thân". 

Cùng lâm nạn trên chuyến xe với anh Trung, ông Nguyễn Văn Du (68 tuổi) vẫn chưa hết hoảng hốt khi nhắc lại vụ tai nạn lúc nửa đêm.

Ông Du cho hay, trước lúc xảy ra tai nạn, ông còn ngồi dậy để nhìn ra ngoài xem xe chạy tới đâu. Ít phút sau thì ông nghe tiếng động lớn như bom nổ.

"Hai xe va chạm tạo ra tiếng động lớn lắm. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình không còn trên đời này nữa. Sau khi được giải cứu ra ngoài thì tôi mới tin là mình còn sống", ông Du nhớ lại. 

49389744_1189935604517479_3651555794622611456_n

Nạn nhân trong vụ tai nạn ở Bình Định đang được điều trị tại bệnh viện.  

Trước đó, khoảng 1h ngày 9/1, trên tuyến Quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ) xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe khách khiến 14 người thương vong. 

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS 81B 007.64 do Ngô Văn Quý (36 tuổi, trú xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) cầm lái chạy theo hướng Bắc – Nam. Đến thôn Vĩnh Bình (xã Mỹ Phong) thì xe này va vào dải phân cách rồi lật ngang giữa đường.

Sau đó, xe ô tô khách mang BKS 81B 001.40 do Nguyễn Thanh Hải (45 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) cầm lái đã đâm vào xe khách giường nằm đang bị lật ngang.

Vụ tai nạn khiến anh Võ Văn Tài (một hành khách) thiệt mạng tại chỗ và 13 người khác bị thương nhập viện. 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn