Xe khách giường nằm tông liên hoàn ở Đà Nẵng: Sức khỏe các nạn nhân giờ ra sao?

Thời sựChủ Nhật, 21/07/2019 17:26:00 +07:00

Trong 20 hành khách bị thương trong vụ xe khách giường nằm tông liên hoàn ở Đà Nẵng, có 12 người phải nhập viện, 6 người đã xuất viện.

Đến 10h ngày 21/7, tin từ Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, 20 hành khách bị thương trong vụ tai nạn giao thông, có 12 người phải nhập viện, 6 người đã xuất viện, những người còn lại đang tiếp tục theo dõi.

Anh-tai-nan-da-nang

Hành khách bị thương trong vụ tai nạn được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: T. Trung).

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trước đó, bệnh viện tiếp nhận 20 trường hợp bị thương trong vụ tai nạn giao thông. Trong số này có 12 người nhập viện, 2 người đang được theo dõi và 6 người đã xuất viện.

“Các bệnh nhân chỉ bị thương nhẹ, trầy xước bên ngoài chứ không có chấn thương nặng, một số người đã xuất viện”, bác sĩ Nhân nói.

Theo tin từ Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) cửa ô Hòa Nhơn (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng), hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe khách và 1 xe tải trên đường tránh Nam hầm Hải Vân đã được giải tỏa. Các phương tiện trong vụ tai nạn được đưa ra khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Trung tá Lê Nho Tấn, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT của trạm có mặt tại hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc.

Anh-xe-giuong-nam

 Đầu xe khách nát bét sau cú tông trực diện xe tải khiến tài xế chết tại chỗ.

Trước đó, khoảng 2h30 ngày 21/7, tài xế Tăng Đình Phước (SN 1972, trú xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) lái xe khách BKS 37B-020.06 chạy trên tuyến đường tránh Nam hầm Hải Vân hướng Đà Nẵng-Huế.

Đến Km 12+800, xe khách xảy ra va chạm với xe khách BKS 93B-011.29 do tài xế Phan Văn Hải (SN 1981, trú Yên Thương, chợ Đồn, Bắc Cạn) cầm lái chạy cùng chiều.

Sau va chạm, xe BKS 37B-020.06 tiếp tục tông trực diện vào xe tải BKS 76C-096.15 do tài xế Nguyễn Anh Huy (SN 1993, trú Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng) cầm lái chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến tài xế Tăng Đình Phước chết tại chỗ, 12 hành khách trên xe BKS 37B-020.06 bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Anh-tai-nan-lien-hoan 1jpg 3

 Sau cú tông trực diện, đầu xe khách và xe tải dính chặt vào nhau.

Do cú tông quá mạnh khiến xe khách và xe tải dính chặt vào nhau nên lực lượng chức năng phải dùng xe chuyên dụng kéo ra để đưa thi thể tài xế Tăng Đình Phước ra ngoài.

Danh sách nạn nhân bị thương:

Nông Thị Huệ (SN 1978, trú Lạng Sơn), Võ Trọng Hường (SN 1960, trú Nghệ An), Phan Đức Vũ (SN 1953, trú Nghệ An), Hoàng Thị Hà (SN 1956, trú Đồng Nai), Phạm Thị Tuyết (SN 1960, trú Bình Dương), Trần Lê Phương Uyên (SN 2011, trú Bình Dương), Nguyễn Thị Hiệp (SN 1987, trú Quảng Bình), Vũ Đình Dân (SN 1965, trú Thanh Hóa), Phạm Văn Năm (SN 1960, trú Thanh Hóa), Lê Thị Mai (SN 1960, trú Thanh Hóa), Lâm Thị Mười (SN 1976, trú Bình Phước), Nguyễn Anh Huy (SN 1990, trú Lâm Đồng).

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn