Xe khách đấu đầu container: Lời kể người về từ cửa tử

Thời sựThứ Tư, 12/02/2014 06:33:00 +07:00

(VTC News) - “Khi chúng tôi đang ngủ say thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn rồi tất cả bị hất ngã xuống sàn xe, máu me khắp nơi, tiếng người la hét kinh hoàng”.

Đang nằm điều trị tại khoa Chấn thương bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, anh Trần Văn Dũng (31 tuổi, quê ở Nam Định) nhớ lại “Lúc đó tất cả chúng tôi đang chìm trong giấc ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, rồi chiếc xe chao đảo, tất cả bị hất văng xuống sàn xe. Lúc đó, mọi người đều hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra. Trời thì vừa tối, vừa mưa, mọi người cố đạp kính xe để tìm lối thoát ra ngoài. Máu me khắp nơi”.
Anh Trần Văn Dũng nhớ lại giây phút kinh hoàng

 Anh Trần Văn Dũng nhớ lại giây phút kinh hoàng

“Lúc đó nhiều người đã thật sự hoảng loạn, la hét. Hầu như tất cả mọi người trên chuyến xe khách đều không thể biết được nguyên nhân vụ tai nạn vì đang nằm ngủ”, anh Dũng cho biết thêm.
Anh Lê Văn Vui (32 tuổi, quê ở Quảng Ngãi) điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa Khoa Hà Tĩnh bàng hoàng kể: “Lúc đó tôi đang ngủ thì nghe tiếng động lớn rồi người tôi bị hất văng ra khỏi xe rồi bất tỉnh. Đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở đây”.
Trước đó, như VTC News đã đưa tin, vào lúc khoảng 1h30 sáng nay (12/2), chiếc xe khách mang BKS 18N – 5681 (chưa xác định được tài xế) chạy theo hướng Bắc – Nam khi đến địa phận xã Kỳ Trinh (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) đã đâm trực diện vào xe conteiner mang BKS 86C – 026.21 kéo theo rơ-moóc 86R – 002.18 do anh Trần Đức Phúc (SN 1984, trú tại Đức Phổ, Quảng Ngãi) chở rau quả đi theo chiều ngược lại.

Anh Nguyễn Đức Thọ đang được điều trị tại BV Đa khoa Hà Tĩnh

Cú đâm trực diện đã khiến anh Trần Đức Phúc (tài xế xe Container) cùng anh Đinh Văn Chung (SN 1979, ở Giao Thủy, Nam Định) tử vong tại chỗ. 10 người khác bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh.
Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Xuân Liễu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh cho biết: “Đến chiều nay (12/2), tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh có 5 nạn nhân bị thương nhẹ đã xin chuyển về quê (Nam Định) để điều trị, còn 5 nạn nhân đang được tiếp tục điều trị và hiện sức khỏe đã dần ổn định”.
4 bệnh nhận bị thương nặng gồm Nguyễn Đức Thọ (35 tuổi, quê Giao Thủy, Nam Định), Đinh Văn Vinh (24 tuổi, trú tại Nam Định), Trần Văn Dũng (31 tuổi, quê ở Nam Định) và anh Lê Văn Vui (32 tuổi, quê ở Quảng Ngãi) được chuyển ra và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh lúc khoảng 4h sáng.
Để kịp thời động viên các gia đình nạn nhân, chiều cùng ngày, Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ ban đầu cho 4 nạn nhân đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đại diện gia đình anh Trần Đức Phúc (tài xế xe container đã chết) mỗi người 1 triệu đồng; đồng thời đề nghị lãnh đạo, đội ngũ y bác sỹ bệnh viện tiếp tục quan tâm, chăm sóc, điều trị tích cực cho các nạn nhân.
Ban ATGT tỉnh cũng ủy quyền cho Ban ATGT huyện Kỳ Anh đến thăm hỏi các nạn nhân bị nạn đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh.
Bình luận
vtcnews.vn