Xe khách chở người Việt nổ tung, 8 người chết: Tạm giữ lái xe người Lào

Thời sựThứ Năm, 02/06/2016 17:20:00 +07:00

Công an huyện Nghi Lộc cho biết, lái xe khách là người Lào bị thương nhẹ, đang được tạm giữ phục vụ điều tra.

Liên quan đến vụ nổ xe khách tại Lào làm 8 người chết, nhiều người bị thương, cơ quan chức năng đã xác nhận xe khách gặp nạn thuộc nhà xe Khánh Đơn (tại xóm 1, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Video: Phẫn nộ xe khách phóng ngược chiều vun vút trên đường vành đai 3

Theo lời những người dân xóm 1, xe khách Khánh Đơn thuộc sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Đức Thu (SN 1953) và bà Nguyễn Thị Đơn (SN 1963), cùng người con rể tên Khánh.

Xe chạy tuyến Lào và ngược lại, hoạt động chủ yếu do bà Đơn và con rể quản lý.

Ông Nguyễn Văn Dương – Trưởng bến xe Chợ Vinh cho biết, nhà xe Khánh Đơn có 2 xe đăng ký hoạt động tại bến xe này. Điểm xuất phát là bến xe chợ Vinh đến Khăm Muộn (Lào). Tần suất hoạt động 2 ngày/chuyến và xe đã đăng ký hoạt động tại bến được 3 đến 4 năm.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Nghi Lộc cho biết thêm, lái xe là người Lào bị thương nhẹ, đang được tạm giữ phục vụ điều tra.

Thời điểm xe nổ có 4 người dân ở huyện Nghi Lộc, hiện chưa chưa xác định được toàn bộ danh tính các nạn nhân.

Danh tính 6 người tử vong được xác định

 Nguyễn Bá Lợi (SN 1971); Nguyễn Kế Hải (SN 1973); Nguyễn Thế Hậu (SN 1970; (nạn nhân Hậu và Hải là 2 anh em ruột). Cả 3 nạn nhân này cùng trú xóm 3, xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An.

Cao Văn Hoạt, Dương Ngọc Thạch, Trần Thế Dũng (SN 1972), cả 3 nạn nhân tử vong đều trú tại xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn, Nghệ An)

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn