Xe khách chở 42 người lao xuống vực: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Thời sựThứ Bảy, 16/06/2018 12:01:00 +07:00

Xe khách chở 42 người khi tới đèo Lò X có thể bị mất phanh, tài xế không xử lý được dẫn đến xe bị lao xuống vực sâu 20m khiến 3 người chết và 18 người bị thương.

Ngày 16/6, trả lời VTC News, thiếu tá Hoàng Anh Tâm - Trạm trưởng trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT - Công an tỉnh Kon Tum) cho biết vừa làm việc với tài xế Vũ Văn Hồng (42 tuổi, quê Hải Dương) người cầm lái chiếc xe khách mang BKS: 34B-002.69 xảy ra tai nạn tại đèo Lò Xo vào sáng cùng ngày.

35425401_246835779409535_8304378674803638272_n

Hành khách trong vụ tai nạn tại đèo Lò Xo đang điều trị tại bệnh viện. 

Theo thiếu tá Tâm, sau khi xe khách lao xuống vực sâu hơn 20m, tài xế Hồng chỉ bị thương nhẹ. Qua làm việc, tài xế khai nhận khi xe đến khu vực đèo Lò Xo thì mất hơi dẫn đến hệ thống phanh và chuyển hướng không còn tác dụng gây nên vụ tai nạn thương tâm. 

Sáng cùng ngày, sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ban ATGT huyện Đắk Glei (Kon Tum) tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ gia đình của các nạn nhân.

35330099_575804482816963_4436390810891583488_n

Hiện trường vụ tai nạn khiến 21 người thương vong tại đèo Lò Xo. 

Như VTC News đưa tin, ngày 16/6 tại km 1421+700 đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 21 người thương vong.

Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô khách mang BKS: 34B-002.69 đang di chuyển theo hướng Hải Dương - Bình Phước. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe khách chở theo 42 người bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng hơn 20.

Vụ tai nạn khiến cháu Vũ Trung Đức (10 tuổi, quê huyện Nho Quan, Ninh Bình); bà Nguyễn Thị Nhan (67 tuổi, quê Thủy Liên, Hải Phòng) và cháu Đoàn Minh Đức (10 tuổi, quê Bù Đăng, Bình Phước) thiệt mạng và hàng chục người bị thương được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

LỆ DUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn