Xe khách cạnh tranh bằng... ném đá

Thời sựThứ Bảy, 15/06/2013 08:35:00 +07:00

Xe khách của công ty Dòng Hiền đi qua Quảng Bình đã bị ném đá vỡ kính, 4 hành khách bị thương vì "tội" bắt khách trên địa bàn.

Xe khách của công ty Dòng Hiền đi qua Quảng Bình đã bị ném đá vỡ kính, 4 hành khách bị thương vì "tội" bắt khách trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Dòng, Giám đốc Công ty Ô tô Dòng Hiền (Quảng Trị) cho biết, đêm 13/6 chiếc xe ô tô khách giường nằm 29B- 03482 của Cty trên hành trình ra Hà Nội lại bị ném đá vỡ kính trên địa phận xã huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Các mảnh kính vỡ văng vào 4 hành khách, làm trầy xước, chảy máu ở mặt, đầu, tay, chân...

ném đá, cạnh tranh, xe khách, quảng bình
Chiếc xe bị ném đá tối 13/6 

Ông Dòng cho biết, việc ném đá gần như xảy ra thường xuyên do các hãng xe khác cạnh tranh không lành mạnh. Thậm chí, có hãng xe ra mặt công khai đe dọa và sau đó thực hiện việc ném đá. Ông đã có đơn kêu cứu gửi Ban Giám đốc Công an Quảng Bình.

Tháng 1/2013, người của nhà xe D.H. ở Quảng Bình đã đánh bị thương lái xe của Công ty ông, dọa sẽ ném đá nếu còn dám bắt khách trên địa bàn. Ba ngày sau, khi xe của Công ty ông đang đón khách ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình thì bị ném đá, khiến một cháu bé bị thương phải đi cấp cứu.

Trước tình hình trên, Công ty của ông Dòng đã phải gửi đơn kêu cứu lên Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, song tình hình không thuyên giảm, tháng nào xe của Cty ông cũng phải thay kính do bị ném đá.


Theo Tiền phong Online

Bình luận
vtcnews.vn