Xe khách 24 chỗ "chênh vênh" giữa cầu Bãi Cháy

Thời sựThứ Năm, 16/12/2010 05:06:00 +07:00

Đường trơn, không kiểm soát được tốc độ, xe đã lao lên vỉa phân làn cứng, cầu sau nằm hoàn toàn trên bó vỉa, 2 bánh sau lơ lửng, chênh vênh giữa cầu Bãi Cháy.

Đường trơn, không kiểm soát được tốc độ, xe khách county 24 chạy tuyến Hà Nội- Hạ Long đã lao lên vỉa phân làn cứng, cầu sau nằm hoàn toàn trên bó vỉa, 2 bánh sau lơ lửng, chênh vênh giữa cầu Bãi Cháy.

Vụ tai nạn xảy vào khoảng 15h30, ngày 15-12, khi xe county 24 chỗ BKS 14LD -0368 lưu thông theo hướng Hà Nội - Hạ Long, đến giữa cầu Bãi Cháy thì lao qua bó vỉa phân làn bằng bê tông, đầu đâm thẳng vào lan can cầu Bãi Cháy.

Xe khách lao qua lan bó vỉa phân làn, đâm vào lan can cầu. Người qua đường chứng kiến một tai nạn khá hy hữu. 

Theo nhân chứng tại hiện trường, xe khách này phóng nhanh để tránh một xe taxi cùng chiều nhưng không kiểm soát được tốc độ nên đã lao qua bó vỉa phân làn bằng bê tông, cầu sau nằm gọn trên bó vỉa bê tông. Cú đâm mạnh khiến đầu xe bị vỡ, lan can bằng thép trên cầu Bãi Cháy bị lõm.

Đây là bài học kinh nghiêm cho các lái xe không nên phóng nhanh trên cầu khi đường trơn, ướt.

Theo Báo Quảng Ninh
Bình luận
vtcnews.vn