Xe hơi có thể tự phát hiện tài xế say xỉn?

XeThứ Sáu, 08/08/2014 07:00:00 +07:00

Trong tương lai gần, nhiều khả năng các dòng xe hơi sẽ được trang bị công nghệ có khả năng phát hiện các tài xế say xỉn, tự động ngắt động cơ.

Trong tương lai gần, nhiều khả năng các dòng xe hơi sẽ được trang bị công nghệ có khả năng phát hiện các tài xế say xỉn, tự động ngắt động cơ.

Theo ông Nat Beuse, người điều hành dự án nghiên cứu an toàn xe hơi của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA), công nghệ phát hiện nồng độ cồn là một trong số tính năng quan trọng mà cơ quan này đang nghiên cứu để giảm bớt tỉ lệ tử vong vì say rượu lái xe.

Việc tích hợp công nghệ phát hiện tài xế say xỉn sẽ giúp giảm tỉ lệ tử vong
Mặc dù chi tiết chưa được công bố, nhưng chia sẻ với tờ Automotive News, ông Beuse cho biết một hệ thống
phát hiện nồng độ cồn hoàn thiện được tích hợp vào xe hơi sẽ giúp giảm tử vong liên quan tới vấn đề này tại Mỹ.

NHTSA hiện đang kết hợp với các nhà phát minh thiết bị để phát triển công nghệ quan trọng này.

Dù cho tỷ lệ tử vong do say rượu lái xe hơi ở Mỹ đã giảm dần hàng năm, nhưng nó vẫn cướp đi sinh mạng của hơn 33.000 người với chi phí thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm.


Theo Autodaily

Bình luận
vtcnews.vn