Xe đưa rước học sinh bốc cháy giữa TP.HCM

Thời sựThứ Hai, 19/01/2015 05:28:00 +07:00

Một chiếc xe đưa rước học sinh loại 30 chỗ đang lưu thông trên đường bất ngờ bốc cháy dữ dội.

(VTC News) - Một chiếc xe đưa rước học sinh loại 30 chỗ đang lưu thông trên đường bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Vụ việc xảy ra chiều 19/1, trên đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn qua P.Tân Thuận, Q.7, TP.HCM (đoạn cách cầu Phú Mỹ khoảng 100 mét).
Hiện trường chiếc xe đưa rước học sinh bị cháy 

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h20, chiếc xe đưa rước học sinh loại 30 chỗ, BKS 51B-086.93 lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát hướng từ quận 7 đi huyện Nhà Bè.

Khi chiếc xe này vừa qua khỏi chân cầu Phú Mỹ khoảng 100 mét thì phần đuôi xe bất ngờ bốc cháy, khói bốc nghi ngút.

Nghe tiếng tri hô của người dân, tài xế xe này vội đánh lái, tấp vào lề đường. Nhiều người dân cầm bình cứu hỏa nhanh chóng tiếp cận dập lửa.

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC quận 7 cũng huy động xe chữa cháy và nhiều chiến sĩ tức tốc có mặt tại trường. Tuy nhiên khi lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường vụ cháy thì lực lượng tại chỗ khống chế được ngọn lửa.

May mắn thời điểm xảy ra cháy trên xe không có học sinh. Sau khi vụ cháy cháy xảy ra, công an quận 7 đã có mặt để lập biên bản vụ việc, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân.

Bước đầu, nguyên nhân dẫn đến cháy xe là do chạm bình điện ắc quy phía đuôi bên phải của xe. Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận tại hiện trường vụ cháy:
 Phần đuôi xe đưa rước học sinh bị cháy xém
Công an khám nghiệm hiện trường 
Nguyên nhân bước đầu gây ra vụ cháy có thể do chập bình ắc quy điện
Vị trí nơi đặt bình điện ắc quy 

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn