Xe đầu kéo lật, bốc cháy giữa quốc lộ 1A do tài xế ngủ gật

Thời sựThứ Ba, 15/01/2019 20:23:00 +07:00

Chiếc xe đầu kéo chở cám bị lật và cháy trên Quốc lộ 1A vào hôm nay (15/1) tại tỉnh Bình Thuận được xác định là do tài xế ngủ gật.

Người điều khiển xe đầu kéo 78C-039.22 kéo theo rơ móc 78R – 001.44 là tài xế Lê Văn Toàn, 50 tuổi, trú tại tỉnh Phú Yên. Cơ quan chức năng địa phương xác định: khoảng 23h30 ngày 14/1, ông Toàn lái xe chở cám (thức ăn gia súc) chạy trên Quốc lộ 1A theo hướng TP.HCM ra Bắc. 

2

Chiếc xe bị lật, bốc cháy giữa quốc lộ.  

Khi đến khu vực thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, cách thành phố Phan Thiết 14km, ông Toàn ngủ gật nên đã lạc tay lái tông vào dải phân cách bê tông nơi ngã ba Ba Bàu. Xe lật qua làn đường chiều ngược lại, nổ bình xăng và bốc cháy dữ dội. Tài xế và phụ xe bung cửa thoát ra ngoài.

Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận có mặt kịp thời để điều tiết giao thông tránh gây ách tắc trên quốc lộ 1. Lực lượng cứu hỏa cũng đã nhanh chóng đến hiện trường dập tắt đám cháy trong đêm.

Đến khoảng 13 giờ chiều nay, số cám trên xe được vẫn chuyển qua xe khác, chiếc xe đầu kéo bị cháy mới được cẩu ra khỏi hiện trường. Hai chiều quốc lộ 1A tại khu vực xảy ra tai nạn hiện đã thông thoáng trở lại bình thường.

(Nguồn: VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn