Xe đầu kéo container bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 06/05/2022 20:21:00 +07:00
(VTC News) -

Xe đầu kéo container chạy hướng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khi vừa qua trạm thu phí Long Phước (TP Thủ Đức) thì bất ngờ bốc cháy.

Khoảng 17h15 ngày 6/5, một xe đầu kéo container bất ngờ gặp sự cố khiến phần cabin của ô tô bốc cháy trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. 

Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo container do một người đàn ông điều khiển chạy trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ Đồng Nai về TP.HCM.  

Khi xe này vừa qua trạm thu phí Long Phước (TP Thủ Đức) thì cabin của xe bốc cháy.

Xe đầu kéo container bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - 1

Vụ hoả hoạn thiêu rụi cabin xe.

Tài xế sau đó đã cho xe tấp vào làn khẩn cấp và nhảy xuống hô hoán mọi người dập lửa. Ngọn lửa sau đó bùng dữ dội, thiêu rụi cabin xe. 

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy tới hiện trường dập lửa. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do xe gặp sự cố chập điện nên gây ra vụ hoả hoạn. 

Trước đó, chiều 4/5, trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, một ô tô chở dầu cũng gặp sự cố, bốc cháy ngùn ngụt khi đi qua đoạn TP Tân An (Long An).

Theo đó, khoảng 13h ngày 4/5, tài xế Nguyễn Hoàng Thương (SN 1973) lái xe tải trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ TP.HCM về miền Tây. Khi đến KM 37+500 thuộc ấp Bình An B, xã Lợi Bình Nhơn (TP Tân An), xe tải bất ngờ bốc cháy, dầu trên xe tràn xuống đường cháy ngụt ngụt, cột khói bốc cao hàng trăm mét.

Ông Thượng Quang Thuần, Chi cục trưởng Quản lý đường bộ IV, cho biết vụ cháy xe tải chở dầu nhớt trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương gây thiệt hại khoảng 900m2 mặt đường.

Nguyên nhân vụ việc được xác định do khi đang lưu thông trên cao tốc, má phanh sau của phương tiện bị kẹt. Lửa bùng lên từ khu vực đó đã gây ra cháy.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn