Xe đám cưới chở nhà gái gây tai nạn liên hoàn

Thời sựThứ Sáu, 06/04/2012 03:59:00 +07:00

(VTC News) - Chiếc xe 16 chỗ ngồi, chở hơn 16 người họ hàng nhà gái đi dự tiệc cưới về đã tông gây tai nạn liên hoàn cho 1 xe ô tô, 2 xe máy, lao lên bùng binh

(VTC News) -  Chiếc xe 16 chỗ ngồi, chở hơn 16 người họ hàng nhà gái đi dự tiệc cưới về đã tông gây tai nạn liên hoàn cho 1 xe ô tô, 2 xe máy, phóng lên bùng binh đường rồi nhào xuống mới dừng lại.

Theo đó, vào khoảng 13h chiều 6/4, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra đối với chiếc xe ô tô loại 16 chỗ ngồi BKS 92B-00169. Đây là chiếc xe của nhà xe Ngọc Ngà (chuyên chạy tuyến Tam Kỳ - Đà Nẵng) chở hơn 16 người họ hàng nhà gái đi dự tiệc cưới từ trung tâm TP Tam Kỳ về Tam Thanh.

Khi đi đến ngã tư Trưng Nữ Vương – Phan Bội Châu, tài xế chiếc xe đã gây tai nạn với ô tô BKS 92K-7279 (do Trần Thị Lâm, SN 1962, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam điều khiển) khiến cả hai chiếc xe bị trầy xước.

Hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe chở đám cưới lao lên vòng xoay nút giao thông gãy trục trước mới dừng lại 

Tuy nhiên, chiếc xe đám cưới này không dừng lại mà tiếp tục lao như bay về nhà gái, đến nút giao thông An Hà-Hùng Vương-Phan Bội Châu, chiếc xe này lại tông và hất văng xe máy BKS 92K6-0672 do một phụ nữ điều khiển đang chở hai thùng nước mã (thức ăn thừa) ra một đoạn đường dài.

Chưa hết, chiếc ô tô này “lồng lên”, tông tiếp vào một chiếc xe máy BKS 92L8-5300 do chị Trần Thị Đạo (trú TP.Tam Kỳ) và kéo lê chiếc xe máy đi xa hàng chục mét. Tưởng sẽ dừng lại sau cú va chạm mạnh này, nhưng chiếc xe ô tô đám cưới tiếp tục “bay” lên vòng xoay nút giao thông rồi nhào xuống đường, gãy trục trước và nổ bánh mới chịu dừng lại.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị chiếc ô tô khách tông nát, hất văng lên vòng xoay 

Hậu quả 2 người phụ nữ điều khiển xe máy bị thương rất nặng phải cấp cứu tại bệnh viện; 2 xe máy bị biến dạng, hư hỏng nặng; ô tô đám cưới bị móp đầu, gãy trục trước. Vụ tai nạn khiến hơn 16 hành khách họ nhà gái khiếp vía.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thùy Dương

Bình luận
vtcnews.vn