Xe cứu thương gắn đèn ưu tiên chở cán bộ đi họp về y đức

Thời sựChủ Nhật, 23/02/2014 07:36:00 +07:00

Không ít cán bộ ngành y tế tới cuộc họp do Sở tổ chức bằng xe cứu thương có gắn đèn ưu tiên.

Nhiều xe cứu thương tập trung trước cổng Nhà khách UBND tỉnh Nghệ An để tham gia Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đề án “Nâng cao y đức” và kỷ niệm 59 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam. Không ít cán bộ ngành y tế tới cuộc họp do Sở tổ chức bằng xe cứu thương. Mặc dù chở cán bộ ngành đi họp nhưng khá nhiều xe vẫn gắn đèn ưu tiên.

Sáng ngày 20/2, rất nhiều xe cứu thương tập trung trước cổng Nhà khách UBND tỉnh Nghệ An. Phía trong sân cũng có mấy xe cứu thương đang án ngữ. Được biết, ngày 20/2, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đề án “Nâng cao y đức” và kỷ niệm 59 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam. Cán bộ ngành y tế từ các huyện, thị trên địa bàn tỉnh đã về dự họp. Không ít người trong số họ tới cuộc họp do Sở tổ chức bằng xe cứu thương.

Xe cứu thương đậu trong sân, trước cổng Nhà khách UBND tỉnh Nghệ An và cả “nép” ở các quán cà phê, quán nước gần đó. Mặc dù chở cán bộ ngành đi họp nhưng khá nhiều xe vẫn gắn đèn ưu tiên.

Xe cứu thương tập trung trước cổng nơi tổ chức Hội nghị của ngành y tế.
Xe cứu thương tập trung trước cổng nơi tổ chức Hội nghị của ngành y tế.

Ông Bùi Đình Long - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khẳng định “không bao giờ sử dụng xe cấp cứu để đi họp”, Sở cũng không có chủ trương này.

Ông Giám đốc cũng nói: “Tất cả các đơn vị dùng xe cứu thương để đi họp sẽ bị phê bình”. Tuy nhiên ông Bùi Đình Long cũng cho rằng những chiếc xe này là xe của các Trung tâm y tế các huyện hoặc xe cứu thương chở bệnh nhân hay đi lấy thuốc kết hợp.

Ông Giám đốc Sở cho rằng, chẳng ai muốn đi họp bằng xe cấp cứu cả. Nội dung này đã được báo chí phản ánh và cũng đã được Sở y tế trả lời trong các cuộc họp. Người đứng đầu ngành y tế Nghệ An cũng cho rằng vấn đề này không mới nên không đáng phản ánh.

Say rượu, nam thanh niên cản đường xe chở Phó Thủ tướng

Trước đó, khi xe của Phó thủ tướng bấm còi ưu tiên cũng bị một người đi xe máy lao ra đường, can đường xe.

Ngày 20/2, Phòng Cảnh sát giao thông (PC67 - CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa lập biên bản xử phạm vi phạm hành chính đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1991, trú tại Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) về hành vi cản trở xe ô tô được quyền ưu tiên.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 19/2, sau khi uống rượu tại nhà bạn ở phường Phú Thượng, Đức điều khiển xe SH mang BKS 29B1- 441.68 đi một mình theo đường Âu Cơ về phường Phúc Xá, không đội mũ bảo hiểm.

Đến đoạn trước cổng Công viên nước Hồ Tây, nghe có tiếng còi ưu tiên từ xe chở Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phía sau xin vượt, Đức vẫn đi ở giữa đường. Một lúc sau, Đức mới cho xe tránh sang bên trái.

Thời điểm này, một ô tô khác từ phía sau vượt lên, ép xe Đức vào dải phân cách. Một người đàn ông trên xe bước xuống nói Đức thì phát hiện nam thanh niên đã say rượu và không ý thức được hành vi của mình.

Nhận được tin báo về sự việc trên, PC67 đã khẩn trương xác định và mời Nguyễn Tiến Đức lên làm việc. Tại cơ quan chức năng, Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ liên tiếp, liên quan tới việc dân cản đường, chặn xe của cán bộ...nhà nước.

Bộ trưởng bị chặn đường trên cao tốc Nội Bài

Thời gian trước đó, những phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn thông đường 26 km từ Hà Nội đến huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc) đến địa phận xã Hương Sơn (huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc) đều không thể lưu thông bình thường vì gặp phải cây gỗ chắn ngang 2 bên, đinh ở đường.

Nhiều chủ phương tiện rất bức xúc vì đi mấy chục km nhưng buộc phải quay đầu xe. Có người cố gắng nhấn ga vượt qua những vật cản trên thì liền bị người dân chặn đầu xe và ném cây gỗ vào trước bánh xe.

Ngay cả khi đoàn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng qua đây nhưng vẫn không nghe buộc các phương tiện phải quay lại
Ngay cả khi đoàn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng qua đây nhưng vẫn không nghe buộc các phương tiện phải quay lại

Thậm chí, đoàn xe của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đi qua đây, mặc dù có cán bộ công an và đích thân Bộ trưởng Dũng đến giải thích cho người dân nhưng họ vẫn không chịu kéo bỏ cây gỗ, đinh trên đường.

Những người dân ở đây cho biết, việc làm này của họ là để phản đối việc chủ thi công trả tiền công làm đường, tiền giải phóng mặt bằng quá thấp. Đã một vài lần yêu cầu chủ thi công xuống thỏa thuận về việc này nhưng vẫn chưa có tiếng nói chung. Vì thế, người dân đã mang gỗ, đinh chặn đường để phản ứng việc làm trên.

Bình luận
vtcnews.vn