Xe cổ đời 1965 được bán với giá khó tin 6,2 tỷ đồng

XeThứ Tư, 31/07/2019 17:20:00 +07:00

Cuối tuần trước, một chiếc Lotus Cortina đời 1965 được bán đấu giá thành công với mức giá khó tin lên tới 270.437 USD (khoảng 6,2 tỷ đồng).

Tại Anh, các mẫu xe Lotus Cortinas đã qua sử dụng thường được bán từ 24.755 USD trở lên (khoảng 650 triệu đồng), tùy thuộc vào kiểu máy và chất lượng xe.

Tuy nhiên, mới đây, một chiếc Lotus Cortina đời 1965 lại được bán đấu giá thành công với mức giá khó tin lên tới 270.437 USD (khoảng 6,2 tỷ đồng).

4c71d990-1965-lotus-cortina-1

 Lotus Cortina đời 1965 giá 6,2 tỷ đồng. (Ảnh: Carscoops)

Đơn vị tổ chức đấu giá Silverstone Auctions giải thích, mẫu Lotus Cortinas đời 1965 thuộc về tay đua nổi tiếng John Whitmore của đội đua Alan Mann Racing. John Whitmore đã cùng chiếc xe này giành được giải vô địch đua xe toàn châu Âu cũng năm 1965.

Sau năm 1965, chiếc xe được chạy quãng đường rất dài để quáng bá truyền thông cho hãng xe Mỹ - Ford. Hai năm sau, ông John Whitmore mua lại chiếc xe cho tới năm 1995. Kể từ đó tới nay, chiếc Lotus Cortina đời 1965 đã đổi chủ vài lần.

c8122537-1965-lotus-cortina-2

Mẫu xe gắn liền với tên tuổi của tay đua nổi tiếng John Whitmore... (Ảnh: Carscoops)

26b0036a-1965-lotus-cortina-3 3

...cùng chức vô địch giải đua xe toàn châu Âu năm 1965. (Ảnh: Carscoops) 

640c4bed-1965-lotus-cortina-4 4

Chiếc Lotus Cortina đời 1965.  (Ảnh: Carscoops) 

Cũng trong buổi đấu giá hôm đó, một chiếc Ferrari Testarossa đời 1991 mới đi 24.430km được bán với mức giá 122.532 USD (khoảng 2,8 tỷ đồng); 2 chiếc F430 đời 2005 bán với giá 90.105 USD (khoảng 2 tỷ đồng) và 151.773 USD (khoảng 3,5 tỷ đồng).

Ngoài ra, một chiếc Lamborghini Gallardo Superleggera năm 2007 được bán 77.975 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng); một chiếc Mercedes SLR McLaren cũng đã được bán tại sự kiện với giá 232.533 USD (khoảng 5,34 tỷ đồng).

Việt Vũ
Bình luận
vtcnews.vn