Xe chở rác chạy giờ cấm, tông chết cháu bé trên phố Hà Nội: Nhân chứng nói tài xế rời khỏi hiện trường

Thời sựThứ Bảy, 24/08/2019 07:22:00 +07:00

Theo nhân chứng, khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế xuống xe và bảo người dân đưa cháu bé đi cấp cứu rồi rời khỏi hiện trường.

Liên quan đến sự việc xe chở rác chạy giờ cấm, tông chết cháu bé trên phố Hà Nội, ngày 23/8, trả lời VTC News, ông Đỗ Tiến Dũng (56 tuổi) một nhân viên bảo vệ ở gần hiện trường vụ tai nạn cho hay, vào khoảng 16h ngày 12/4, ông đang trực tại cơ quan thì khi nghe thấy tiếng động mạnh nên chạy ra xem sao.

"Ba lô cháu bé đeo trên người bị bánh xe chèn vào, khi đó mọi người yêu cầu tài xế lùi xuống khoảng 20cm. Lúc này có hai người phụ nữ khoảng trên 40 tuổi kéo cháu bé ra khỏi bánh xe, ở trong gầm xe tải là chiếc xe đạp bị cong vành bánh trước", ông Dũng kể lại.

nhan-chung-vu-tai-nan-xe-rac-tong-chet-be-trai 4

 Ông Dũng kể lại sự việc sau khi chiếc xe chở rác gây tai nạn thì tài xế rời khỏi hiện trường và không đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lúc này trên xe có tài xế và một nam phụ xe, khi tài xế xuống dưới thì nói với người dân đưa cháu bé đi cấp cứu hộ và người này rời khỏi hiện trường.

"Nam tài xế cũng không có biểu hiện hoảng loạn, người này bảo mọi người đưa cháu bé đi cấp cứu giúp rồi rời khỏi hiện trường đi bộ về phía đường Nguyễn Trãi, còn phụ xe ở lại nhưng cũng không có hành động giúp đỡ nạn nhân", ông Dũng nhớ lại.

Sau khi cháu bé được đưa ra khỏi bánh xe "tử thần", một người đàn ông cùng một phụ nữ đưa cháu bé vào vỉa hè cửa hàng bán quần áo. Tại đây, người dân lau qua vết bẩn trên người nạn nhân rồi đợi xe đến để đưa cháu đi cấp cứu.

tai-nan

Sau khi một chiếc ô tô ở phía trước quay đầu sang bên kia đường hướng từ Vũ Trọng Phụng - Nguyễn Trãi thì xe chở rác của HTX Thành Công (ngang nhiên đi vào giờ cấm) ở phía sau tiến lên tông vào cháu bé.

"Cháu bé bị trầy xước ở cổ và vai phải. Cháu vẫn nói chuyện được với mọi người nhưng đến lúc cho cháu lên vỉa hè cháu có vẻ "khó chịu", ông Dũng nhớ lại.

Thông tin về hai người đưa bé lên vỉa hè, ông Dũng cho hay, họ đi bộ qua hiện trường, thấy vụ tai nạn thì ở lại giúp bé. Ông Dũng không quen biết hai người này, cũng không biết họ ở đâu nhưng nghe họ chuyện trò với người dân thì có vẻ cũng ở gần đây.

Như VTC Newsđưa tin, anh Phan Thanh Tùng (41 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội) là bố cháu P.Đ.M (14 tuổi - nạn nhân) cho biết, anh đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng.

Trong đơn kiến nghị, anh Tùng cho rằng Bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân chưa khách quan, có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ, vụ việc áp dụng luật không đúng, bỏ lọt tội phạm.

Theo đó, trái với kết luận điều tra của cơ quan chức năng là tài xế đưa cháu M. đi cấp cứu sau khi xảy ra tai nạn, nhưng căn cứ camera an ninh nhà dân và nhân chứng, không có sự hỗ trợ từ tài xế mà chỉ có một người đàn ông và một phụ nữ bế cháu bé lên vỉa hè.

Bên cạnh đó, Bản kết luận điều tra nêu rõ tài xế Lê đạp ga tăng tốc xe ô tô lên 10km/h, thì nghe thấy tiếng roạt nên Lê đạp phanh dừng xe và đi tiếp khoảng 5m.

tai-nan-2-1638418 3

 Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Nếu xe đi 5m sau khi phanh thì đồng nghĩa nạn nhân cũng bị kéo rê một đoạn dài tương tự. Tuy nhiên, xét vị trí bị tai nạn và thương tích của con trai tôi thì không phù hợp”, anh Tùng chia sẻ.

Theo anh Tùng, lời khai của của bị can Lê và tại buổi thực nghiệm cho thấy, Lê cho xe chạy 10-15km/h và đạp phanh dừng xe thì sẽ để lại vết phanh trên đường. Tuy nhiên, Bản kết luận điều tra lại nêu xe tăng tốc lên 10-15km/h và phanh đột ngột, không để lại vết phanh ở cả bánh trước lẫn bánh sau.

Anh Tùng cũng không đồng tình với kết luận gia đình không đồng ý cho cơ quan điều tra làm nhiệm vụ pháp y. Anh Tùng cho hay, điều này không đúng sự thật bởi Bệnh viện 198 - Bộ Công an xác định nguyên nhân thiệt mạng của cháu bé là “Ngừng tuần hoàn do đa chấn thương”, hoàn toàn có đủ cơ sở để giải quyết vụ án.

Về trách nhiệm của đơn vị vận hành xe chở rác, anh Tùng cho biết, ông Nguyễn Ngọc Phương (54 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội) và ông Nguyễn Tiến Trung là cán bộ thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân (đơn vị kí hợp đồng thu gom vận chuyển rác với HTX Thành Công) là những người để trống thông tin trong Lệnh vận chuyển, điều động tài xế Lê lái xe đi chở rác là nguyên nhân gián tiếp gây ra tai nạn cho con trai anh.

Tuy nhiên, Bản kết luận điều tra lại không đề cập đến việc xử lý với ông Phương và ông Trung là trái với pháp luật. Hành vi của hai người này cấu thành tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại điều 360 BLHS năm 2015”, anh Tùng chia sẻ.

Vì vậy, gia đình anh Tùng cho rằng cũng cần khởi tố ông Lê Hồng Thắng – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân với tội danh như trên.

Về sự việc trên, ông Nguyễn Thế Bảy, Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân, cho biết Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân đã trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung và đơn vị đang hoàn thiện.

Theo bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, vào khoảng 16h ngày 12/4, tài xế Lê Hoàng Lê nhận lệnh của HTX Thành Công lái xe đi thu gom rác tại quận Thanh Xuân. Theo quy định, đây là khung giờ xe chở rác không được phép hoạt động.

Đến khoảng hơn 16h cùng ngày, xe di chuyển trên đường Vũ Trọng Phụng hướng về Ngụy Như Kon Tum. Khi đến lối mở để quay đầu (đoạn số nhà 124 Vũ Trọng Phụng) thì có một chiếc ô tô màu đen ở phía trước đang đi chậm dần để quay đầu nên Lê lái xe chậm và gần như dừng hẳn.

Sau khi xe ô tô màu đen quay đầu xong, tài xế Lê không quan sát gương cầu bên phải và cũng không nghĩ có phương tiện giao thông khác vòng cắt qua đầu ô tô nên đạp ga tăng tốc lên khoảng 10km/h và tông vào bé P.Đ.M.

Lúc này, người dân hô hoán và Lê lên xe ô tô lùi lại khoảng 20cm rồi xuống xe để kéo cháu M. ra và cùng người dân đưa nạn nhân vào Viện Huyết học truyền máu Trung ương.

Cháu M. bị thương tích nặng nên được chuyển sang Bệnh viện 198 – Bộ Công an nhưng không qua khỏi.

Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Lê về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Khoản 1, điều 260 Bộ luật hình sự”.

Bị can Lê bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ 30/5 đến 25/7.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn