Xe chở Phó Tổng thống Mỹ từng đi cách bom vài mét

Thời sự quốc tếThứ Ba, 01/02/2022 14:34:00 +07:00
(VTC News) -

Đoàn xe chở Phó Tổng thống Mỹ cách quả bom ống chỉ vài mét khi trên đường di chuyển tới trụ sở Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) vào ngày xảy ra vụ bạo động 6/1.

CNN dẫn nhiều nguồn tin cho biết quả bom được đặt cạnh băng ghế bên ngoài trụ sở DNC hôm 6/1/2021. 

Đoàn xe của bà Kamala Harris khi đó đã đi qua nhà để xe, gần nơi lực lượng an ninh tìm thấy quả bom ống tự tạo vào khoảng 11h30, ngày 6/1. 

Bà Harris làm việc trong tòa nhà này gần 2 tiếng trước khi lực lượng chức năng phát hiện quả bom vào lúc 13h07. 

Khoảng 7 phút sau khi quả bom được tìm thấy, mật vụ Mỹ sơ tán bà Harris khỏi tòa nhà. 

Xe chở Phó Tổng thống Mỹ từng đi cách bom vài mét - 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. (Ảnh: Reuters)

Nguồn tin của CNN tiết lộ, mật vụ Mỹ đã rà quét trong tòa nhà, đường, sàn đỗ xe và các lối ra vào trước khi bà Harris đến. Họ sau đó sơ tán phó tổng thống đắc cử bằng một tuyến đường dự phòng.

Một quả bom ống cũng được tìm thấy bên ngoài trụ sở Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa.

Các nhà điều tra tin rằng những kẻ khủng bố đã đặt bom vào đêm trước khi đám đông ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ trong nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Hồi tháng 9/2021, FBI công bố đoạn video ghi lại cảnh một nghi phạm ngồi trên băng ghế bên ngoài trụ sở DNC đêm 5/1. 

Phát ngôn viên cơ quan Mật vụ cho biết họ không thảo luận về các phương tiện và phương pháp bảo vệ các yếu nhân để đảm bảo tính an toàn của nhiệm vụ.

Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận về thông tin của CNN. Trong khi đó, văn phòng của bà Harris đề nghị các phóng viên chuyển câu hỏi tới cơ quan mật vụ.

Song Hy(Nguồn: New York Post)
Bình luận
vtcnews.vn