Xe chở Phó tổng giám đốc EVN lao xuống vực: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Thời sựThứ Tư, 05/04/2017 20:15:00 +07:00

Chính quyền địa phương xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc chiếc xe chở Phó tổng giám đốc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lao xuống vực.

Liên quan đến việc ôtô chở Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam lao xuống vực, chiều 5/4 ông Pơ Loong Diệu - Chủ tịch UBND xã Zuôih (huyện Nam Giang, Quảng Nam) cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do tài xế bị lạc tay lái trên đoạn đường trơn trượt.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 5/4, xe ô tô 7 chỗ Range Rover biển số 43A – 115... (chưa xác định hai số cuối) của Ban Quản lý dự án Sông Bung 2 do tài xế Phạm Như Thọ điều khiển lưu thông hướng từ xã Zuôih vào đập thủy điện Sông Bung 2. 

Khi đi đến khu vực cầu Kavico (cầu sông bung 4) thuộc thôn Bà Đí, xã Zuôih thì ô tô bất ngờ bị lao xuống vực sâu 40 m. 

17761287_1095217880621739_768681158_o

Tài xế bị lạc tay lái khiến chiếc xe chở Phó tổng giám đốc EVN bị lao xuống vực sâu 40 m. (Ảnh: Bích Trinh) 

Trên xe gặp nạn có ông Nguyễn Cường Lâm - Phó tổng giám đốc EVN, ông Trương Thiết Hùng - Giám đốc Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2  và 3 cán bộ khác. Tất cả đều bị thương và đã được đưa đi cấp cứu.

Theo ông Ngô Việt Hải - Tổng giám đốc Tổng công ty phát điện 2, người có mặt trong đoàn công tác, chiếc xe gặp nạn đã lộn khoảng 4 vòng trước khi chạm đáy vực.

Video: Xe tải lao xuống vực sâu 7 người thương vong

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn