Xe chở học sinh tông xe tải, 19 người thương vong: Đã xác định nguyên nhân

Thời sựThứ Bảy, 18/03/2017 22:45:00 +07:00

Công an tỉnh Gia Lai xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giữa xe chở học sinh và xe tải khiến 3 người chết, 16 người bị thương.

Liên quan đến vụ  xe chở học sinh tông xe tải, 19 người thương vong, chiều 18/3, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe tải lùi xe ra đường không chú ý quan sát.

Đồng thời, tài xế xe chở học sinh cũng không làm chủ tốc độ đã dẫn đến va chạm.

17391852_362824264114987_1820670996_n

 Các học sinh bị thương đang được người thân chăm sóc tại bệnh viện. (Ảnh: Kính Cận) 

Tối 18/3, bà Trần Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cho biết: "Các học sinh được đưa đi cấp cứu, trong đó có 4 em bị thương nặng. 2 em đã được đưa đi mổ, 2 em còn lại thì vẫn đang được theo dõi. Những học sinh còn lại bị thương nhẹ vẫn tiếp tục điều trị để đảm bảo an toàn về sức khoẻ".

Liên quan đến vụ tai nạn, Sở Giao thông vận tải Gia Lai cho biết, chiếc xe đưa đón học sinh nói trên được sản xuất vào năm 2003 và 3 tháng nữa sẽ hết hạn kiểm định.

Trong khi đó, trả lời PV VTC News, bà bà Phạm Thị Diêu - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo (thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang) cho biết, chiếc xe chở học sinh là xe chạy dịch vụ (tư nhân làm chủ), hàng ngày đón học sinh cấp 2-3 của xã Hra đến trường.

"Nhà trường không có hợp đồng hay thuê xe này để chở học sinh, xe này do phụ huynh liên hệ để các em làm phương tiện đến trường", bà Diêu thông tin. 

Được biết, sau vụ tai nạn, Ban An toàn giao thông tỉnh và Tỉnh ủy Gia Lai hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 6 triệu đồng, mỗi trường hợp bị thương 3,5 triệu đồng.

Đồng thời, Sở Giáo dục và đào tạo Gia Lai hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi gia đình có học sinh thiệt mạng. Trường THPT Trần Hưng Đạo hỗ trợ cho gia đình mỗi học sinh thiệt mạng 2 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 18/3, tại quốc lộ 19 (xã Đak Tley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), chiếc xe buýt mang biển kiểm soát 81B-011.00 đang trên đường chở học sinh về nhà bất ngờ tông vào đuôi xe tải khiến 3 người chết, 16 người bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Trần Ngọc Thanh (tài xế xe buýt), em Hà Thị Bích Vân ( lớp 11C6) và Trần Thị Thu Trúc (lớp 12C4), cùng là học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo (thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang).

Video: Hiện trường xe chở học sinh tông xe tải, 19 người thương vong

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn