Xe chở 34 khách hành hương chùa Ba Vàng bị lật

Thời sựThứ Bảy, 05/03/2016 10:25:00 +07:00

(VTC News)- Xe ô tô chở 34 khách du lịch hành hương chùa Ba Vàng, tránh xe máy ngược chiều lao xuống lề đường có độ sâu khoảng 3m.

(VTC News) - Xe ôtô chở 34 khách du lịch hành hương chùa Ba Vàng, tránh xe máy ngược chiều lao xuống lề đường có độ sâu khoảng 3m.
Vào hồi 18 giờ 20 phút ngày 5/3, tại địa điểm thuộc khu vực tổ 6, khu 9, phường Thanh Sơn, đoạn đường từ chùa Ba Vàng xuống Trung tâm Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, xe khách mang biển số 29B - 02400, trên xe chở 34 khách du lịch hành hương tại Chùa Ba Vàng đi đến địa điểm trên thì gặp nạn.
Nguyên nhân ban đầu được xác định, do xe ôtô trên tránh xe máy ngược chiều đã đâm vào phần đuôi xe ôtô 7 chỗ, mang biển kiểm soát 37A – 20473 đi cùng chiều, sau đó tiếp tục đâm qua barie bên lề đường lao xuống khu đất trống có độ sâu khoảng 3m so với nền đường và lật nghiêng.
Lãnh đạo Thành phố uông Bí đã đến thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân.
Lãnh đạo Thành phố Uông Bí đã đến thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cấp ủy, chính quyền Thành phố Uông Bí đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương đến hiện trường hỗ trợ người bị nạn, huy động phương tiện đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí và chỉ đạo bệnh viện tạo mọi điều kiện tốt nhất về nguồn lực để kịp thời ứng cứu người bị nạn.
Theo báo cáo ban đầu của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, qua cấp cứu khẩn cấp không có trường hợp tử vong, chỉ có 4 người bị thương nhẹ, còn lại 9 người bị xây xước nhẹ. Đến 20 giờ tối nay (5/3), hầu hết các nạn nhân đã ổn định về tinh thần, sức khỏe.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ngành chức năng, Thành phố Uông Bí trực tiếp xuống hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, xác định nguyên nhân và xử lý vụ việc.
Tại bệnh viện Việt Nam Thủy Điển Uông Bí, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm hỏi và hỗ trợ mỗi nạn nhân 1 triệu đồng/người; Thành phố Uông Bí hỗ trợ người bị nạn 1 triệu đồng/người, đồng thời bố trí phương tiện hỗ trợ các du khách về nhà an toàn.
Hiện tại, UBND Thành phố Uông Bí đã chỉ đạo cơ quan Công an Thành phố tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Video tai nạn giao thông chết đi sống lại ở Hải Dương 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn