Xe buýt lao xuống ruộng khiến 20 người thương vong

Thời sựThứ Sáu, 22/12/2017 15:47:00 +07:00

Thấy chiếc xe máy phía trước bị ngã, xe buýt né sang lề phụ thì bị trượt và lao xuống ruộng sâu khiến 1 người chết, 19 người bị thương.

Trưa 22/12, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ xe buýt lao xuống ruộng khiến 20 người thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 22/12, xe buýt mang BKS 62B - 002.17 chạy tuyến cửa khẩu Bình Hiệp (Kiến Tường) đi Bệnh viện đa khoa Long An (TP Tân An), do tài xế Lê Trường Chinh (33 tuổi, ngụ Long An) cầm lái. 

25591769_793788374141028_8905109369233989954_n

Hiện trường xe buýt lật xuống ruộng. 

Khi đang chạy trên Quốc lộ 62, đoạn qua xã Mỹ An (huyện Thủ Thừa), tài xế xe buýt thấy một xe máy chạy ngược chiều phía trước bị ngã nên đánh lái sang sát lề phụ để tránh. Do bánh trước sát với lề đường nên xe buýt bị trượt rồi lao xuống ruộng sâu, lật nghiêng.

Nhiều người dân chứng kiến nhanh chóng dùng dụng cụ phá cửa để giúp những người bên trong ra ngoài. Tuy nhiên, vì va chạm mạnh nên 20 hành khách đều bị chấn thương.

Trong đó, ông Đặng Văn Tám (76 tuổi, ngụ Long An) tử vong tại chỗ, những người bị thương khác cũng nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cấp cứu.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn