Xe bồn tông chết bà bầu, thai nhi rơi ra ngoài

Thời sựChủ Nhật, 26/10/2014 07:33:00 +07:00

(VTC News) - Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của người mẹ, đứa con trong bụng rơi ra ngoài phải cắt bỏ chân phải.

(VTC News) - Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của người mẹ, đứa con trong bụng rơi ra ngoài phải cắt bỏ chân phải.

Ngày 26/10, thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cho biết, bé trai trong vụ tai nạn giao thông thương tâm nói trên đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa chuyên sâu sơ sinh bệnh viện.

Sau khi cấp cứu, nếu sức khỏe bé ổn định, tiến triển tốt các bác sỹ tiến hành phẫu thuật chân phải của bé bị xe cán nát, tháo bỏ từ khớp gối. Theo nhận định các bác sỹ, bé vẫn còn hôn mê sâu, đang thở máy, tính mạng vẫn chưa thể tiên liệu được. 

 Hiện trường vụ TNGT thương tâm. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, khoảng 10h ngày 25/10 do sắp chuyển dạ nên chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi, khóm Trung An, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang) được chồng tên Nguyễn Văn Nam (32 tuổi) chở bằng xe gắn máy đến bệnh viện đa khoa TP.Long Xuyên sinh con.

Hai vợ chồng từ đường nhỏ ra QL91, chạy được vài trăm mét đến đoạn gần cầu rạch Gòi Lớn, thuộc khóm Trung An, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên thì bị xe trộn bê tông chạy cùng chiều từ phía sau tông thẳng đến khiến vợ chồng anh Nam cùng xe máy ngã xuống đường. 

Hậu quả, chị Ngọc bị xe bồn cán qua người chết tại chỗ, bé trai trong bụng rơi ra ngoài bị xe cán nát chân phải, anh Nam cũng bị xe cán gãy chân.

Sau khi xảy ra tại nạn, tài xế cho xe chạy tiếp khoảng 30m đến dốc cầu rạch Gòi Lớn mới dừng lại, và bản thân bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu, riêng bé trai sau đó chuyển TP.HCM để tiếp tục theo dõi, chữa trị.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng TP.Long Xuyên, An Giang điều tra xử lý.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn