Xe bồn tiếp xăng bốc cháy, 3 người bị bỏng

Thời sựThứ Ba, 17/09/2013 07:11:00 +07:00

(VTC News)- Một xe bồn đang tiếp nhiên liệu cho cây xăng bỗng bốc cháy làm 3 người bị bỏng và thiêu rụi nhiều tài sản.

(VTC News)- Một xe bồn đang tiếp nhiên liệu cho cây xăng bỗng bốc cháy làm 3 người bị bỏng và thiêu rụi nhiều tài sản.

Vụ việc xảy ra chiều 16/9, tại cây xăng Trần Quang Tuyến thuộc Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn số B1/7, Nguyễn Hữu Tri, TT. Tân Túc, H. Bình Chánh, TP.HCM.

TP.HCM, huyện Bình Chánh, cháy cây xăng, xe bồn chở xăng, tiếp nhiên liệu, bỏng, cháy lan, cháy cây xăng
Hiện trường vụ cháy

Theo chị Hồ Ngọc Oanh – quản lý một kho chứa bao bì gần đó, vào khoảng 16h50 cùng ngày, tài xế Trần Thanh Long (55 tuổi) điều khiển xe bồn đến tiếp nhiên liệu cho cây xăng.

Tuy nhiên, khi bơm xăng vào hầm chứa rồi đóng van lại, không biết nguyên nhân từ đâu lửa xuất hiện và bén vào tài xế Long. Hai nhân viên của cây xăng trong quá trình tham gia ứng cứu cũng bi lửa táp nên bị bỏng nhẹ.


Phát hiện sự việc, các nhân viên của chị Oanh nhanh chóng chạy lại dùng bình chữa cháy dập lửa cho người đàn ông và hai nhân viên cây xăng.

Tuy nhiên, ngọn lửa cháy quá nhanh khiến tài xế Long bị cháy toàn bộ áo quần, dẫn đến bỏng nặng và được nhanh chóng đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.


Ngọn lửa sau khi bùng cháy đã theo đường ống dẫn xăng cháy lan vào gần khu vực xe bồn chở xăng. Rất may, môt nhân viên đã nhanh chóng cho điều khiển xe thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Bình Chánh đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy. Người dân và nhân viên cây xăng cũng dùng cát tại chỗ để dập lửa. Hơn 30 phút sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy đã làm toàn bộ khu vực hành chính và khu vực mặt hầm xăng bị thiêu rụi. Nhiều cửa kính bị vỡ vụn. Hàng chục thùng phuy, can kim loại đựng xăng dầu bị cháy đen. Chiếc xe bồn chở xăng bị cháy sém một phần.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hai đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh từ vụ cháy:

Theo chị Hồ Ngọc Oanh – quản lý một kho chứa bao bì gần đó, vào khoảng 16h50 cùng ngày, tài xế Trần Thanh Long (55 tuổi) điều khiển xe bồn tiến hành cho xe tiếp nhiên liệu cho cây xăng (tức đang bơm xăng vào hầm chứa), khi đã hoàn tất công việc thì người này thực hiện khâu đóng van. Tuy nhiên không biết nguyên nhân nào lửa xuất hiện và liếm vào tài xế Long khiến quần áo người này bị cháy.  Hai nhân viên của cây xăng trong quá trình tham gia ứng cứu cũng bi lửa táp cháy xém nên bị bỏng nhẹ.  Phát hiện sự việc các nhân viên của chị Oanh nhanh chóng chạy lại dùng bình chữa cháy dập lửa cho người đàn ông và hai nhân viên cây xăng. Tuy nhiên ngọn lửa phụt cháy quá nhanh đã khiến tài xế Long bị cháy toàn bộ áo quần, thân thể nạn nhân cũng bị bỏng nặng và được nhanh chóng đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.  Ngọn lửa sau khi bùng cháy đã theo đường ống dẫn xăng cháy lan vào gần khu vực xe bồn chở xăng. Rất may, tài môt nhân viên đã nhanh ý cho điều khiển xe thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.  Lực lượng PCCC H.Bình Chánh đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy. Người dân và nhân viên cây xăng cũng dùng cát tại chỗ để dập lửa. Hơn 30 phút sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.  Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy đã làm toàn bộ khu vực hành chính và khu vực mặt hầm xăng bị thiêu rụi. Nhiều cửa kính bị vỡ vụn. Hàng chục thùng phuy, can kim loại đựng xăng dầu bị cháy đen. Chiếc xe bồn chở xăng bị cháy xém một phần.  Hiện nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hai đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.  Một số hình ảnh từ vụ cháy:
Vụ cháy khiến khu hành chánh cây xăng bị thiêu rụi

Theo chị Hồ Ngọc Oanh – quản lý một kho chứa bao bì gần đó, vào khoảng 16h50 cùng ngày, tài xế Trần Thanh Long (55 tuổi) điều khiển xe bồn tiến hành cho xe tiếp nhiên liệu cho cây xăng (tức đang bơm xăng vào hầm chứa), khi đã hoàn tất công việc thì người này thực hiện khâu đóng van. Tuy nhiên không biết nguyên nhân nào lửa xuất hiện và liếm vào tài xế Long khiến quần áo người này bị cháy.  Hai nhân viên của cây xăng trong quá trình tham gia ứng cứu cũng bi lửa táp cháy xém nên bị bỏng nhẹ.  Phát hiện sự việc các nhân viên của chị Oanh nhanh chóng chạy lại dùng bình chữa cháy dập lửa cho người đàn ông và hai nhân viên cây xăng. Tuy nhiên ngọn lửa phụt cháy quá nhanh đã khiến tài xế Long bị cháy toàn bộ áo quần, thân thể nạn nhân cũng bị bỏng nặng và được nhanh chóng đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.  Ngọn lửa sau khi bùng cháy đã theo đường ống dẫn xăng cháy lan vào gần khu vực xe bồn chở xăng. Rất may, tài môt nhân viên đã nhanh ý cho điều khiển xe thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.  Lực lượng PCCC H.Bình Chánh đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy. Người dân và nhân viên cây xăng cũng dùng cát tại chỗ để dập lửa. Hơn 30 phút sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.  Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy đã làm toàn bộ khu vực hành chính và khu vực mặt hầm xăng bị thiêu rụi. Nhiều cửa kính bị vỡ vụn. Hàng chục thùng phuy, can kim loại đựng xăng dầu bị cháy đen. Chiếc xe bồn chở xăng bị cháy xém một phần.  Hiện nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hai đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.  Một số hình ảnh từ vụ cháy:
Xe bồn trong quá trình tiếp nhiên liệu bị lửa bắt cháy sém
Theo chị Hồ Ngọc Oanh – quản lý một kho chứa bao bì gần đó, vào khoảng 16h50 cùng ngày, tài xế Trần Thanh Long (55 tuổi) điều khiển xe bồn tiến hành cho xe tiếp nhiên liệu cho cây xăng (tức đang bơm xăng vào hầm chứa), khi đã hoàn tất công việc thì người này thực hiện khâu đóng van. Tuy nhiên không biết nguyên nhân nào lửa xuất hiện và liếm vào tài xế Long khiến quần áo người này bị cháy.  Hai nhân viên của cây xăng trong quá trình tham gia ứng cứu cũng bi lửa táp cháy xém nên bị bỏng nhẹ.  Phát hiện sự việc các nhân viên của chị Oanh nhanh chóng chạy lại dùng bình chữa cháy dập lửa cho người đàn ông và hai nhân viên cây xăng. Tuy nhiên ngọn lửa phụt cháy quá nhanh đã khiến tài xế Long bị cháy toàn bộ áo quần, thân thể nạn nhân cũng bị bỏng nặng và được nhanh chóng đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.  Ngọn lửa sau khi bùng cháy đã theo đường ống dẫn xăng cháy lan vào gần khu vực xe bồn chở xăng. Rất may, tài môt nhân viên đã nhanh ý cho điều khiển xe thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.  Lực lượng PCCC H.Bình Chánh đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy. Người dân và nhân viên cây xăng cũng dùng cát tại chỗ để dập lửa. Hơn 30 phút sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.  Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy đã làm toàn bộ khu vực hành chính và khu vực mặt hầm xăng bị thiêu rụi. Nhiều cửa kính bị vỡ vụn. Hàng chục thùng phuy, can kim loại đựng xăng dầu bị cháy đen. Chiếc xe bồn chở xăng bị cháy xém một phần.  Hiện nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hai đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.  Một số hình ảnh từ vụ cháy:
TP.HCM, huyện Bình Chánh, cháy cây xăng, xe bồn chở xăng, tiếp nhiên liệu, bỏng, cháy lan, cháy cây xăng
Nhiều đồ đạc, tài sản bị thiêu rụi 

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn