Xe bọc thép nào giúp dân chống siêu bão Haiyan?

Thời sựChủ Nhật, 10/11/2013 07:00:00 +07:00

Nhiều khả năng các loại xe bọc thép như BTR-152, BRDM-2, BTR-60… có thể được huy động để sẵn sàng ứng cứu nhân dân khi siêu bão Haiyan đổ bộ.

Các xe bọc thép của lực lượng Quân khu 5 chuẩn bị sẵn sàng cơ động ứng cứu nhân dân.

Các xe bọc thép của lực lượng Quân khu 5 chuẩn bị sẵn sàng cơ động ứng cứu nhân dân.

Khả năng cao, một trong những loại xe bọc thép được huy  động để ứng cứu nhân dân trong bão Haiyan là BTR-152. Loại xe này thường xuyên được điều động để giúp người dân trong bão lũ nhưng năm qua.

Khả năng cao, một trong những loại xe bọc thép được huy động để ứng cứu nhân dân trong bão Haiyan là BTR-152. Loại xe này thường xuyên được điều động để giúp người dân trong bão lũ nhưng năm qua.

Xe BTR-152 tuy không được trang bị chân vịt để bơi trên mặt nước, nhưng nhờ gầm xe cao nên nó thể vượt qua khu vực ngập sâu.

Xe BTR-152 tuy không được trang bị chân vịt để bơi trên mặt nước, nhưng nhờ gầm xe cao nên nó thể vượt qua khu vực ngập sâu.

 Với trọng lượng lớn, vỏ thép dày, động cơ diesel cực khỏe, BTR-152 hoàn toàn có thể di chuyển tốt trong gió bão mạnh. Một chiếc BTR-152 có thể chở tới 18 người hoặc hơn một chút.

Với trọng lượng lớn, vỏ thép dày, động cơ diesel cực khỏe, BTR-152 hoàn toàn có thể di chuyển tốt trong gió bão mạnh. Một chiếc BTR-152 có thể chở tới 18 người hoặc hơn một chút.

Ngoài BTR-152, theo các hình ảnh mới đăng tải của Báo Quân đội Nhân dân thì Quân khu 5 đã điều động xe bọc thép trinh sát lội nước BRDM-2 để sẵn sàng ứng phó siêu bão Haiyan.

Ngoài BTR-152, theo các hình ảnh mới đăng tải của Báo Quân đội Nhân dân thì Quân khu 5 đã điều động xe bọc thép trinh sát lội nước BRDM-2 để sẵn sàng ứng phó siêu bão Haiyan.

BRDM-2 được trang bị động cơ chạy xăng GAZ-41 V-8 140 mã lực cho phép xe có thể đạt tốc độ 100km/h trên đường nhựa. Nhờ gầm xe cao, ống xả đặt cao nên chiếc xe có thể di chuyển trên đoạn đường ngập nước lớn.

BRDM-2 được trang bị động cơ chạy xăng GAZ-41 V-8 140 mã lực cho phép xe có thể đạt tốc độ 100km/h trên đường nhựa. Nhờ gầm xe cao, ống xả đặt cao nên chiếc xe có thể di chuyển trên đoạn đường ngập nước lớn.

Khác với BTR-152, BRDM-2 thiết kế với chân vịt 4 lá đặt ở đuôi cho phép di chuyển trên mặt nước với tốc độ 10km/h trong 17-19h liên tục.

Khác với BTR-152, BRDM-2 thiết kế với chân vịt 4 lá đặt ở đuôi cho phép di chuyển trên mặt nước với tốc độ 10km/h trong 17-19h liên tục.

Các đơn vị quân đội cũng có thể huy động cả xe bọc thép chở quân lội nước BTR-60PB để ứng cứu người dân trong bão.

Các đơn vị quân đội cũng có thể huy động cả xe bọc thép chở quân lội nước BTR-60PB để ứng cứu người dân trong bão.

Đây là loại xe bọc thép chở quân do Liên Xô sản xuất, có thể chở được 14 người trong xe, chưa kể có thể bám trên nóc xe.

Đây là loại xe bọc thép chở quân do Liên Xô sản xuất, có thể chở được 14 người trong xe, chưa kể có thể bám trên nóc xe.

BTR-60PB thiết kế với chân vịt ở đuôi xe cho phép xe bơi trên mặt nước với tốc độ 10km/h.

BTR-60PB thiết kế với chân vịt ở đuôi xe cho phép xe bơi trên mặt nước với tốc độ 10km/h.

Bên cạnh đó, bộ đội ta có thể điều cả xe lội nước chuyên dụng GAZ-59037A được phát triển dựa trên khung gầm cơ sở xe bọc thép chở quân BTR-80, dài 7,5m, rộng 2,95m, cao 2,55m.

Bên cạnh đó, bộ đội ta có thể điều cả xe lội nước chuyên dụng GAZ-59037A được phát triển dựa trên khung gầm cơ sở xe bọc thép chở quân BTR-80, dài 7,5m, rộng 2,95m, cao 2,55m.

Bình luận
vtcnews.vn