Xe ben tông nát vọng gác Hải quân, 3 người tử vong

Thời sựThứ Năm, 07/06/2012 01:28:00 +07:00

(VTC News) - Vào khoảng 9h20 sáng ngày 7/6, một vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tại nút giao thông Yết Kiêu – Nguyễn Phan Vinh (Đà Nẵng) khiến 4 người thương vong

(VTC News) - Vào khoảng 9h20 sáng ngày 7/6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại nút giao thông Yết Kiêu – Nguyễn Phan Vinh (Đà Nẵng) khiến 3 người chết và 1 chiến sĩ Hải Quân bị thương rất nặng. 
Theo người dân tại hiện trường, vào thời điểm trên, xe ô tô tải ben hạng nặng mang BKS 43X-1384 (của Công ty TNHH MTV Diệp Anh) và do tài xế Linh Phi Hoàng (SN 1981, trú xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển lưu thông trên đường Yết Kiêu theo hướng từ cầu Sông Hàn ra Cảng Tiên Sa.

Khi đến vòng xuyến nút giao thông Yết Kiêu- Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã bất ngờ đâm thẳng vào vọng gác của Trung đoàn Công binh E83 khiến vọng gác bị sập toàn bộ. Tấm mê bê-tông nặng hàng tấn bị sập đã đè chết 3 công nhân đang thi công cửa kính tại đây và làm 1 chiến sĩ Hải Quân đang gác cổng bị thương nặng.
Hiện trường vụ tai nạn 

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã huy động lực lượng chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng để phối hợp với các phương tiện của Trung đoàn Công binh E83 tiến hành cứu hộ cứu nạn các nạn nhân.

Đến 11h15 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã cắt bê-tông, sắt thép và cứu sống một chiến sĩ Hải Quân (chưa xác định danh tính) trong tình trạng bị thương nặng. Tiếp đó, lực lượng cứu hộ đưa được thi thể một thợ nhôm kính bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Đến 12h30 cùng ngày, thi thể hai nạn nhân còn lại tiếp tục được lực lượng chức năng nỗ lực đưa ra khỏi đống đổ nát.
Chiếc xe ben tông nát vọng gác tại doanh trại Hải quân 

Lực lượng cứu hộ phải huy động lực lượng và phương tiện mới có thể giải phóng khối bê tông lớn để đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài 

Sau gần 3 tiếng đồng hồ nỗ lực, người bị nạn mới được đưa ra ngoài 

Vụ tai nạn thu hút sự quan tâm của hàng trăm người dân địa phương 

Sau khi gây tai nạn, tài xế Linh Phi Hoàng đã rời khỏi hiện trường và đến Công an phường Thọ Quang gần đó để trình báo. Tại cơ quan công an, tài xế Hoàng cho biết, Vào thời điểm gây tai nạn, xe đang chở cát trắng từ Thăng Bình (Quảng Nam) ra Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Tuy nhiên, khi đến nút giao thông trên thì xe bất ngờ xe bị tắt, hệ thống trợ lực tay lái mất tác dụng nên anh không thể lái xe chạy theo vòng xuyến mà đâm thẳng vào vọng gác và gây ra vụ tai nạn như trên.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn