Xe ăn khách của Hyundai, Kia đồng loạt dính lỗi

XeThứ Năm, 15/08/2013 05:06:00 +07:00

VTC News)- Hơn 320.000 xe Hyundai và Kia thuộc các dòng ăn khách như Sonata, Santa Fe, Sorento vừa nhận thông báo triệu hồi vì lỗi hệ thống treo và trục trước.

(VTC News) Hơn 320.000 xe Hyundai và Kia thuộc các dòng ăn khách như Sonata, Santa Fe, Sorento vừa nhận thông báo triệu hồi vì lỗi hệ thống treo và trục trước bên phải.

Theo thông tin từ Cơ quan quản lý đường bộ Mỹ (NHTSA), vụ việc này thực chất là hai chiến dịch triệu hồi được thông báo cùng lúc với tổng cộng 325.000 xe bán tại Mỹ và Canada.

Trong đó, hai dòng xe Hyundai Sonata sản xuất từ năm 2006 đến năm 2010, Hyundai Azera đời từ 2006 đến 2011 được xác định có nguy cơ bị ăn mòn hệ thống treo khi vận hành tại khu vực “vành đai muối” gồm các bang như Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, West Virginia, Wisconsin, Delaware...


Hyundai Santa Fe thu hồi
Hyundai và Kia vừa ra thông báo triệu hồi 4 dòng xe vì các lỗi khác nhau. 

Tổng số xe có nguy cơ bị ăn mòn là 240.000 xe.


Số xe còn lại gồm 20.300 xe Hyundai Santa Fe đời 2013 và 9.345 xe Kia Sorento được xác định có vấn đề ở trục trước bên phải làm xe vẫn có thể lăn bánh dù đã về chế độ P. Sự cố này chỉ xảy ra ở xe dẫn động cầu trước.


Từ đầu năm tới nay, hai thương hiệu xe Hàn này phải đối mặt với khá nhiều vụ triệu hồi xe lỗi. Tháng trước, khoảng 5.200 xe Hyunda Azera đời 2012-2013 phải về xưởng vì lỗi cảm biến túi khí. Còn trong tháng 4, hai hãng xe anh em Hyundai và Kia phải triệu hồi gần 1,9 triệu xe ở Mỹ và Puerto Rico  do có trục trặc ở hệ thống điện.


Minh Quang(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn