Xe 5 chỗ lao xuống hồ, giám đốc và lái xe chết thảm

Thời sựChủ Nhật, 10/04/2016 08:43:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi chiếc xe lao xuống hồ, cả tài xế và vị giám đốc ngồi trong đều cố thoát ra ngoài nhưng không ai sống sót.

(VTC News) - Sau khi chiếc xe lao xuống hồ, cả tài xế và vị giám đốc ngồi trong đều cố thoát ra ngoài nhưng không ai sống sót.

Khoảng 14h hôm nay (10/4), trên địa bàn xã Nam Thái (huyện Nam Đàn - Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Cao Tiến Sơn và ông Nguyễn Trọng Bảy cùng trú huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Hiện trường xe gặp nạn được cẩu dưới hồ lên
Hiện trường xe gặp nạn được cẩu dưới hồ lên
Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên anh Sơn điều khiển xe ô tô Toyota Altis BKS 37A-120.54, đi từ huyện Nam Đàn về huyện Thanh Chương. Khi đến địa bàn xóm 5, xã Nam Thái, đoạn khúc cua, chiếc xe bất ngờ mất lái lao sang bên đường rồi rơi xuống hồ nước.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện nam Đàn phối hợp với Lữ đoàn 414 (Quân khu 4) đóng gần đó đã ngay lập tức tổ chức cứu hộ. Khoảng 1 giờ sau, lực lượng cứu hộ vớt được chiếc xe lên nhưng bên trong không có ai.

Chiều cùng ngày, thi thể anh Sơn được tìm thấy cách vị trí xe chìm khoảng 2m. Còn thi thể ông Bảy được tìm thấy dưới đáy nước sâu, cách hiện trường 5m.

Chiếc xe sau khi được cẩu lên bờ đã hư hỏng
Chiếc xe sau khi được cẩu lên bờ đã hư hỏng
Theo lời anh Lương, một người chứng kiến vụ tai nạn kể lại, khi xảy ra vụ tai nạn, anh nhìn thấy tài xế xe cố đạp cửa thoát ra ngoài nhưng không được.

Được biết, ông Bảy là Giám đốc Công ty cổ phần gạch ngói Rào Gang (đóng trên địa bàn huyện Thanh Chương). Còn anh Sơn là lái xe cho công ty.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra.

Video: Mải nhìn điện thoại, 1 phụ nữ chết đuối


Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn