Xây dựng Hải Phòng trở thành 'một pháo đài bất khả xâm phạm'

Thời sựThứ Tư, 21/10/2015 05:25:00 +07:00

Một trong những mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng đặt ra là xây dựng Hải Phòng trở thành “Một pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng - an ninh”.

(VTC News) - Một trong những mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng đặt ra là xây dựng Hải Phòng trở thành “Một pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng - an ninh”.

Đó là một trong những mục tiêu, định hướng phát triển thành phố Hải Phòng được nêu trong Báo cáo chính trịĐại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ngày 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng sẽ chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng, với sự tham gia của 350 đại biểu. 
Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng, nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Ảnh MK
Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng, nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Ảnh MK 

Theo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng, qua 5 năm kinh tế Hải Phòng từng bước vượt qua khó khăn của nửa đầu nhiệm kỳ, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch cơ bản theo hướng công nghiệp hóa, dịch vụ. Nhiều chỉ tiêu đạt cao, về trước kế hoạch từ 1 đến 3 năm.
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn Thành phố đạt tốc độ tăng trưởng khá, ước tăng bình quân 8,67%/năm. GDP bình quân đầu người ước đạt 2.857 USD, gấp 1,8 lần so với năm 2010. 
Thu hút được tổng vốn đầu tư ước đạt trên 208 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 8,87%/năm, đạt kế hoạch. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh, ước đạt 7,63 tỷ USD, gấp 1,5 lần tổng vốn FDI của những năm trước.
Thành phố đã tập trung nguồn lực lớn, tạo sự phát triển đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông. Nhiều dự án phát triển hạ tầng giao thông quy mô lớn, quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Hải Phòng và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc đã được triển khai như Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Dự án cầu - đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện; đặc biệt là dự án lớn cải tạo, nâng cấp khu bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.
Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dự kiến được khánh thành vào cuối năm 2015, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa từ Cảng Hải Phòng đi các tỉnh phía bắc được thuận lợi, rút ngắn thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và đi lại của người dân - Ảnh MK
Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dự kiến được khánh thành vào cuối năm 2015 - Ảnh MK 

Công tác quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Chú trọng bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động và kiên quyết đấu tranh phòng, chống, làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hoà bình”, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, biểu tình phá rối an ninh, trật tự, kiên quyết không để hình thành tổ chức chính trị đối lập. 
Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Chủ quyền quốc gia vùng biển, đảo, hải cảng của Thành phố và đất nước được tăng cường và giữ vững. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hải Phòng cũng còn bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm như một số chỉ tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu chưa đạt, chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; nhiều dự án lớn, quan trọng chậm tiến độ.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng xây dựng một số mục tiêu lớn trong nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo sự phát triển nhanh, đột phá để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; 
Xây dựng Hải Phòng là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao; một pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng - an ninh; có tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Video biểu diễn nhạc nước trên hồ Tam Bạc, Hải Phòng

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn