Xấu hổ cảnh cổ động viên UAE chửi bới, ném giầy vào cầu thủ Qatar

Thể thaoThứ Tư, 30/01/2019 07:00:00 +07:00

Hành vi phi thể thao của các cổ động viên UAE càng tô đậm thất bại thảm hại của đội bóng này trước Qatar tại bán kết Asian Cup.

29/1/2018 sẽ là một trong những ngày đáng quên nhất lịch sử bóng đá UAE khi đội tuyển nước này thua thảm 0-4 trước "người láng giềng" Qatar ở bán kết Asian Cup. Tuy nhiên, thất bại của UAE không chỉ nằm ở màn trình diễn tủi hổ và phi thể thao trên sân (các cầu thủ UAE liên tục đánh nguội và bị truất quyền thi đấu), mà hoàng tử UAE cùng đội bóng nước này còn để lại hình ảnh rất xấu trên khán đài trước và trong trận đấu.

Trước giờ bóng lăn, hoàng tử Nahyan bin Zayed của đội chủ nhà đã mua toàn bộ 40.000 vé để cổ động viên Qatar (hay cổ động viên nước khác muốn ủng hộ Qatar) không được phép vào sân. Ở thời điểm trận đấu diễn ra, nhiều cổ động viên UAE vì cay cú trước thất bại của đội nhà nên đã la ó và ném nhiều vật thể lạ vào người cầu thủ Qatar. Hành vi phi thể thao được châm ngòi sau bàn nâng tỉ số của Almoez Ali ở phút 37, trước khi cơn mưa chai lọ được trút xuống sau khi Qatar nâng tỉ số lên 3-0.

Video: Cổ động viên UAE ném giầy vào cầu thủ Qatar

 

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Twitter thu hút 785 nghìn lượt xem chỉ sau một giờ đồng hồ. Hầu hết ý kiến đều phản đối hành động xấu chơi của nước chủ nhà. Dù đưa câu nói "mang châu Á xích lại gần nhau" trở thành khẩu hiệu Asian Cup 2019, song các cổ động viên UAE lại thể hiện điều ngược lại hoàn toàn.

"Đá ở UAE, trên sân của UAE, trước sự chứng kiến của hoàng thân UAE, không có cổ động viên Qatar nào, nhưng họ (các cổ động viên UAE) vẫn ném giầy và chai lọ vào cầu thủ Qatar. Họ la ó, xúc phạm khi Quốc ca Qatar được cất lên, để rồi Qatar đè bẹp đội bóng của họ tới bốn bàn không gỡ. Lũ ác quỷ không bao giờ thắng được đâu" - cổ động viên Jamali cho biết.

Qatar1

 Cổ động viên UAE hành xử xấu xí khi đội nhà đại bại.

"Chiến thắng hay thất bại là một phần của cuộc chơi. Qatar chơi hay và chiến thắng rất xứng đáng, họ là thần tượng của tôi. Xin lỗi vì hành động đáng xấu hổ của các cổ động viên UAE trên khán đài (la ó và ném chai lọ về phía đối thủ)" - Fazza, một cổ động viên UAE cho hay.

 
Họ la ó, xúc phạm khi Quốc ca Qatar được cất lên, để rồi Qatar đè bẹp đội bóng của họ tới bốn bàn không gỡ. Lũ ác quỷ không bao giờ thắng được đâu.

"Qatar đá rất hay. Thiết nghĩ, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nên phạt nặng các cổ động viên UAE. Việc họ ném giầy vào cầu thủ Qatar và la ó khi Quốc ca Qatar cất lên là không thể chấp nhận trong thể thao" - cổ động viên Sina từ Iran chia sẻ.

"Điều tuyệt vời nhất của trận đấu này đến từ diễn biến của nó, còn điều tồi tệ nhất đến từ hành động phi thể thao của cổ động viên UAE" - cổ động viên Basser khẳng định. Không phải người UAE nào cũng đồng tình với hành vi xấu xí của cổ động viên nhà. "Tôi yêu đất nước và tự nào là người UAE, nhưng phản ứng của khán giả UAE với Qatar trong trận này là quá thiếu tôn trọng" - cổ động viên Alya thở dài.

"Qatar đã thắng rất xứng đáng, còn cổ động viên UAE đúng là nỗi ô nhục, những kẻ phân biệt chủng tộc và thù hận đáng lên án" - Baker chia sẻ. "Cách hành xử tồi tệ của cổ động viên UAE. Họ đúng là kẻ thất bại và chuốc nỗi nhục về cho đất nước. Họ nên thấy tự xấu hổ về chính mình" - cổ động viên Montaha bức xúc.

Video: UAE đại bại 0-4 trước Qatar

Phản ứng xấu xí của UAE trong trận này bắt nguồn từ quan hệ ngoại giao căng thẳng giữa hai nước. Dẫu vậy, việc liên đới chính trị và lợi dụng chính trị để can thiệp vào bóng đá đã vi phạm quy tắc hành xử trong thể thao. Trên khán đài, cổ động viên UAE la ó Quốc ca Qatar và chửi bới đội khách, còn ở trên sân, cầu thủ UAE liên tục đánh nguội và phạm lỗi thô bạo.

Thậm chí, đội trưởng Hasan Al Haydos của Qatar còn bị hậu vệ UAE đẩy ngã sau khi ghi bàn thắng thứ ba. Phút bù giờ thứ tư, trọng tài truất quyền thi đấu của cầu thủ UAE sau pha cùi trỏ với cầu thủ đối phương. Một trận thua toàn diện và đáng quên của thầy trò HLV Alberto Zaccheroni.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn