Xâm phạm quốc kỳ, lãnh 9 tháng tù

Bản tin 113Thứ Năm, 26/05/2016 12:14:00 +07:00

Nhìn thấy dãy cột sắt có treo quốc kỳ dọc đường, Mai Vũ Phương đã xô ngã 8 cây cột sắt treo quốc kỳ, giật rách đứt một đoạn quốc kỳ rồi vứt xuống lộ.

Nhìn thấy dãy cột sắt có treo quốc kỳ dọc đường, Mai Vũ Phương đã xô ngã 8 cây cột sắt treo quốc kỳ, giật rách đứt một đoạn quốc kỳ rồi vứt xuống lộ.

Ngày 25/5, TAND TP Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Mai Vũ Phương - 19 tuổi, ngụ xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 9 tháng tù về tội “xâm phạm 
quốc kỳ”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h30 ngày 25/1/2016, sau khi uống rượu bia cùng bạn xong, Phương nhờ Trương Thanh Vũ chở về nhà trọ. Khi chạy đến đường Mậu Thân thì bị cảnh sát giao thông Công an TP Vĩnh Long chặn lại do Phương không đội mũ bảo hiểm.

Khi kiểm tra nồng độ cồn đối với Vũ, thấy vượt quá mức quy định nên cảnh sát giao thông lập biên bản và tạm giữ xe của Phương. Phương cự lại cảnh sát giao thông, kêu Vũ không ký tên vào biên bản vi phạm, rồi cả hai bỏ đi.

Khi cả hai đi bộ đến chợ phường 3 khoảng 10 phút thì bạn của Phương là Lê Thị Kiều Tiên được bạn học chở đến. Tiên kêu Phương lên xe để chở về nhưng Phương không chịu, Phương vừa đi bộ vừa la hét lớn tiếng.

Khi gần đến UBND phường 3 nhìn thấy dãy cột sắt có treo quốc kỳ dọc đường Mậu Thân, Phương đã xô ngã 8 cây cột sắt treo quốc kỳ. Tới cây cột sắt treo quốc kỳ thứ 9, Phương giật rách đứt một đoạn quốc kỳ rồi vứt xuống lộ.

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn