Xác minh thông tin công an truy đuổi khiến 2 học sinh bị tai nạn

Thời sựThứ Sáu, 18/10/2019 16:18:00 +07:00

Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang xác minh thông tin cán bộ, chiến sĩ của đơn vị truy đuổi hai học sinh khiến các em bị tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 18/10 trước cổng bến xe liên tỉnh Đắk Lắk (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Hai nạn nhân là học sinh Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát, em Trần Quốc Danh (lớp 10) và Đào Quốc Đạt (lớp 11).

Video: Hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe taxi trước cổng bến xe liên tỉnh Đắk Lắk

Theo nhân chứng, em Danh chở em Đạt bằng xe máy, đi theo hướng từ thị xã Buôn Hồ tới trung tâm TP Buôn Ma Thuột, đến trước cổng bến xe thì tông vào taxi của hãng Hoà Bình Xanh do tài xế Dương Trần Nhân cầm lái, đang băng qua đường để vào bến.

Em Danh bị gãy chân tay, còn Đạt bị thương nhẹ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, các mảnh nhựa rơi vãi khắp mặt đường, còn taxi bị hỏng phần đầu. 

hien-truong

Hiện trường vụ tai nạn. 

Tài xế Nhân cho biết, trước lúc tai nạn xảy ra, chiếc xe máy của 2 học sinh chạy rất nhanh do bị một người mặc sắc phục công an truy đuổi.

"Người mặc sắc phục công an chạy xe chuyên dụng, ép xe máy của hai học sinh vào lề. Hai học sinh đâm phải hố ga nên lao thẳng vào xe taxi, khiến một em văng lên trước đầu xe, làm vỡ kính chắn gió. Học sinh còn lại bị gãy chân và tay, được mọi người đưa đến Bệnh viện Thiện Hạnh để cấp cứu", tài xế Nhân nói.

Những người chứng kiến khác cũng cho biết, lúc 2 học sinh bị tai nạn, có một người mặc sắc phục công an đi phía sau. Tai nạn xảy ra, người này đứng nhìn rồi bỏ đi nơi khác.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đơn vị đang kiểm tra, xác minh thông tin cán bộ, chiến sĩ của đơn vị truy đuổi hai học sinh nghi vi phạm giao thông khiến hai em này bị tai nạn. 

BÌNH NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn