Xác minh thông tin bác sĩ bỏ quên băng gạc trong bụng sản phụ

Sức khỏeThứ Tư, 28/08/2019 18:56:00 +07:00

Theo người dân, chiếc băng gạc bị bác sĩ bỏ quên trong bụng bệnh nhân khi mổ đẻ và được phát hiện sau khoảng thời gian hơn 6 tháng.

Ngày 27/8, trên một tài khoản mạng xã hộifacebook có đăng tải thông tin về việc một bệnh nhân bị bác sĩ bỏ quên băng gạc (một chiếc khăn) trong ổ bụng khi chị này đến bệnh viện mổ đẻ.

Theo tài khoản facebook này thì: “Tối 26/8, chị có cảm giác đau bụng như đau đẻ và vào đi vệ sinh. 15 phút sau chị đẻ ra một cái khăn dính đầy máu đen và dịch vàng”.

Theo người đăng tải thông tin trên mạng xã hội facebook thì sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn, Thanh Hóa.

69539861_517622332327279_6090380393003876352_n

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội cho rằng bác sĩ bỏ quên băng gạc trong bụng bệnh nhân?

Thông tin trên lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng vì tính chất nghiêm trọng của sự việc. Đặc biệt, sự việc được nêu xảy ra tại huyện miền núi biên giới, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên càng gây hoang mang dư luận.

Chiều 28/8, trao đổi với VTC News, Bác sĩ Nguyễn Xuân Lợi, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn cho biết: “Đơn vị đã nhận được thông tin. Qua xác minh danh tính mà tài khoản facebook nêu ra thì đúng là có bệnh nhân Lương Thị Chai, người bản Bôn, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn mổ đẻ tại bệnh viện huyện vào ngày mùng 1 Tết vừa rồi”.

69273486_393813627943424_2864149763685613568_n

Hình ảnh trên mạng xã hội cho rằng đây là chiếc băng gạc mà bác sĩ bỏ quên trong bụng bệnh nhân. 

Tuy nhiên, theo bác sĩ Lợi thì qua nhận diện trực quan, hình ảnh chiếc băng gạc đăng tải trên mạng xã hội không phải là băng gạc của Bệnh viện Quan Sơn.

“Ngay lúc này, cán bộ của chúng tôi đang đến nhà chị Chai để xác minh sự việc. Tuy nhiên, việc bệnh nhân có băng gạc trong bụng mà vẫn sinh sống, phát triển bình thường là không thể xảy ra. Chúng tôi đang mời các cơ quan chức năng địa phương vào cuộc để cùng làm rõ vấn đề này”, ông Lợi cho biết thêm.

Hoàng Dũng
Bình luận
vtcnews.vn