Xác định thủ phạm xả nước thải ra biển, Chủ tịch Đà Nẵng: 'Làm sao phạt hết cỡ đi'

Thời sựThứ Ba, 07/08/2018 17:07:00 +07:00

Ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) phát biểu như trên khi xác định được thủ phạm xả nước thải đen ngòm và bốc mùi hôi thối ra biển Mỹ Khê khiến người dân bức xúc.

Thông tin trên vừa được nêu ra tại cuộc họp thường kỳ tháng 7/2018 của UBND TP Đà Nẵng diễn ra vào chiều 7/8.

Cụ thể, ông Lê Quang Nam (Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng) cho biết, dự án tổ hợp khách sạn Times Square – Condotel CT1 & CT2 của Kim Long Nam Group đã xả nước thải dơ bẩn ra bãi biển Mỹ Khê (quận Sơn Trà) vào tối 5/8 vừa qua.

xathai1

Nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối được xả thẳng ra biển Mỹ Khê vào tối 5/8. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp) 

"Sở TN&MT đã phối hợp Sở Xây dựng, Cảnh sát môi trường kiểm tra và phát hiện dự án của Kim Long Nam Group hiện có 4 ống xả trực tiếp ra môi trường. Mức xử phạt cho hành vi này là rất cao và số tiền bị phạt có thể lên đến 700 triệu đồng”, ông Nam nói.

Nghe xong báo cáo của đại diện Sở TN&MT thành phố, ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì cuộc họp) chỉ nói ngắn gọn: “Làm sao phạt hết cỡ đi”.

xathai3

Mức phạt áp dụng cho hành vi xả thải có thể lên đến 700 triệu đồng. (Ảnh: LA) 

Trước đó vào khoảng 21h ngày 5/8, tại bờ biển Mỹ Khê (đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), hàng trăm m3 nước thải đen ngòm, chưa qua xử lý đã chảy tràn ra từ bên trong hệ thống cống xả An Đồn khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn