Xác định nguyên nhân xuất hiện 'hố tử thần' trên đường ở Quảng Bình

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 22/10/2022 18:15:27 +07:00

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân "hố tử thần" xuất hiện trên đường ở TP Đồng Hới (Quảng Bình) là "do địa chất".

Ngày 22/10, tin từ UBND TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, sau khi xác định, tìm hiểu nguyên nhân xuất hiện các hố sụt trên đường phố, cơ quan chức năng của địa phương loại trừ hố sụt lụn do kỹ thuật mà xác định do địa chất.

Theo đó, hội đồng chuyên môn xác định “hố tử thần” xuất hiện trên tuyến đường ra bãi tắm Khe Chuối (xã Quang Phú, TP Đồng Hới) vào ngày 12/10 là do gần đây có dự án mới thi công cạnh đó làm địa chất thay đổi.

Xác định nguyên nhân xuất hiện 'hố tử thần' trên đường ở Quảng Bình - 1

"Hố tử thần" xuất hiện trên đường ven biển TP Đồng Hới

Nước đổ dồn về cống thoát ở gần vị trí sụt trong những ngày mưa lớn (trong khi cống thoát nước chỉ rộng 1m, nước không thoát kịp) xói vào móng đường, gây sụt lún. Sắp tới, UBND TP Đồng Hới sẽ nâng cống thoát nước lên 2m để tránh việc nước thoát không kịp khi mưa lớn.

Xác định nguyên nhân xuất hiện 'hố tử thần' trên đường ở Quảng Bình - 2

Hố sụt xuất hiện trên mặt đường Võ Nguyên Giáp (xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới)

Đối với hố sụt trên đường Võ Nguyên Giáp (xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) vào ngày 16/10, theo lãnh đạo Sở GTVT Quảng Bình, hội đồng kiểm tra nguyên nhân của địa phương xác định việc khoan đường, đặt ống cống thoát nước của Ban quản lý dự án biến đổi khí hậu TP Đồng Hới làm chảy cát dưới nền đường, khi xe có trọng tải lớn chạy qua thì mặt đường bị sụp xuống và hiện Sở GTVT đang lên phương án khắc phục.

Xác định nguyên nhân xuất hiện 'hố tử thần' trên đường ở Quảng Bình - 3

Xe ô tô bị tụt bánh xuống "hố tử thần" ở TP Đồng Hới

Trước đó, trong đợt mưa lũ liên tiếp xuất hiện “hố tử thần” trên đường TP Đồng Hới. Hố sụt tại tuyến đường ven biển qua xã Quang Phú có kích thước dài hơn 2m, rộng 2,5m. Còn hai hố tại đường Võ Nguyên Giáp thì một hố dài khoảng 1,7m, rộng 0,4m và sâu hơn 0,7m. Hố còn lại sâu khoảng 0,2m, dài hơn 1m.

(Nguồn: Báo Công an Nhân dân)
Bình luận
vtcnews.vn