Xác định nguyên nhân vụ hai mẹ con bị trói trôi sông

Pháp luậtThứ Hai, 13/08/2012 06:15:00 +07:00

(VTC News) - Có khả năng do mâu thuẫn gia đình nên người đàn bà tìm đến cái chết bằng cách cột con gái vào người rồi nhảy xuống sông.

(VTC News) - Có khả năng do mâu thuẫn gia đình nên người đàn bà tìm đến cái chết bằng cách cột con gái vào người rồi nhảy xuống sông.

Trưa ngày 12/8, ông Nguyễn Thanh Đoàn, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bạc Liêu) cho biết đã xác định được nguyên nhân hai mẹ con chết trôi sông là do ngạt nước.

Hai nạn nhân chết trôi là chị Lê Thị Nhi (41 tuổi) và con gái Lâm Thị Linh (7 tuổi, ngụ thị trấn Phước Long (Phước Long, Bạc Liêu).

Anh Lâm Thanh Liêm (chồng chị Nhi) cho biết tối ngày 10/8 thấy vợ với con gái đi ăn kem. Chờ đến nửa đêm không thấy về, gia đình đổ xô đi tìm nhưng mẹ con chị Nhi bặt tăm.

Đến gần 10h sáng ngày 11/8, người dân thị trấn Phước Long phát hiện thi thể của vợ con anh Liêm trôi trên kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp. Hai người được vớt lên trong tình trạng cột dính vào nhau.

Trong lúc cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường và giải phẫu tử thi tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết, người dân Phước Long đồn rằng mẹ con chị Nhi bị giết.

Tuy nhiên, theo ông Đoàn thì cơ quan điều tra chưa tìm được dấu hiệu của tội phạm hình sự. Vì vậy, có khả năng do mâu thuẫn gia đình nên người đàn bà tìm đến cái chết bằng cách cột con gái vào người rồi nhảy xuống sông.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn