Xác định nguyên nhân sập cầu ở Sài Gòn trong đêm

Thời sựThứ Bảy, 20/01/2018 07:28:00 +07:00

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ sập cầu tại xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM) khiến nhiều phương tiện rơi xuống sông.

Liên quan đến vụ sập cầu Long Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM), ngày 20/1, cơ quan chức năng huyện Nhà Bè cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe quá tải chạy ngang qua cầu gây sập.

Theo đó, khoảng 21h40 ngày 19/1, xe tải mang BKS 60C - 289.99 do tài xế Nguyễn Thanh Lâm (30 tuổi, ngụ Đồng Nai) cầm lái.

Xe này chở khoảng 15 tấn đất đá (vượt quá trọng tải cho phép) chạy trên đường Lê Văn Lương, hướng từ xã Phước Kiển về xã Nhơn Trạch (huyện Nhà Bè).

Khi xe tải chạy qua cầu Long Kiển (tải trọng chỉ 3,5 tấn), người dân nghe tiếng động mạnh nên chạy ra xem thì phát hiện cây cầu đổ sập. Giữa nhịp cầu đổ sập, xe tải cùng xe máy đi sau rơi xuống dòng nước. 

19619279_2028902667386734_1874588498_o

 Nhịp cầu Long Kiển bị sập.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo xã Phước Kiển đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc và triển khai công tác tìm kiếm vì nghi có ít nhất 2 người bị mất tích. 

Tuy nhiên, đến khoảng 1h ngày 20/1, công tác tìm kiếm chấm dứt vì không phát hiện có thương vong về người.

Được biết, khi xe tải rơi xuống sông, tài xế Lâm đã thoát ra ngoài an toàn và chỉ bị xây xước nhẹ, được đưa vào bệnh viện kiểm tra.

Xe máy BKS 63U1-0505 rơi phía sau là anh Đinh Hoàng Lực (35 tuổi, ngụ xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) được xác định vẫn an toàn.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn