Xác định người ngồi trên xe lắc lư điên cuồng sau khi gây tai nạn liên hoàn ở Đà Lạt

Pháp luậtThứ Sáu, 15/03/2019 16:05:00 +07:00

Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) xác định người ngồi trên xe lắc lư điên cuồng sau khi gây tai nạn liên hoàn ở Đà Lạt là Nguyễn Văn Quốc (SN 1992, quốc tịch Mỹ).

Liên quan đến vụ nam thanh niên ngồi trên xe lắc lư sau khi gây tai nạn liên hoàn ở Đà Lạt, sáng 15/3, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu nước tiểu để kiểm tra ma túy, đồng thời lấy lời khai của Nguyễn Văn Quốc (SN 1992, quốc tịch Mỹ) để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

Quốc là người có biểu hiện ngáo đá gây tai nạn liên hoàn tại đường 3/2 khiến nhiều người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng.

Theo cơ quan điều tra, Quốc có bằng lái xe do Hoa Kỳ cấp, nhưng không có bằng lái xe do cơ quan chức năng của Việt Nam cấp. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác nhận tài xế Quốc dương tính với ma túy.

Untitled

Quốc bị cơ quan điều tra tạm giữ.

Trước đó, khoảng 12h30 cùng ngày, tại đường 3/2, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), một thanh niên lái xe ô tô BKS 60A-561.73 chạy hướng từ hồ Xuân Hương vào trung tâm thành phố.

Đang chạy trên đường, chiếc xe ô tô này tông vào xe ô tô BKS 49A-202.90 khiến xe này văng lên vỉa hè.

Không dừng lại, chiếc xe ô tô gây tai nạn tiếp tục tông hàng loạt phương tiện khác và chỉ dừng lại khi tông vào cột điện. 

Vụ tai nạn khiến 3 người đi xe máy bị thương; 2 xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Đáng nói, sau khi gây tai nạn liên hoàn và tông vào cột điện, tài xế ô tô gây tai nạn không xuống xe xem xét vụ việc mà vẫn còn ngồi trên xe lắc lư điên cuồng như đang "ngáo đá".

Vụ việc, hiện đang được công an TP Đà Lạt làm rõ nguyên nhân và xử lý. 

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn