Xác định được vị trí chiếc tàu bị đắm tại sông Hồng

Thời sựThứ Năm, 16/12/2010 12:01:00 +07:00

(VTC News) – Đến 19h ngày 15/12, công tác cứu hộ cứu nạn vẫn được tiến hành khẩn trương nhưng chưa tìm thấy tung tích 4 nạn nhân vụ đắm tàu.

(VTC News) – Dù đã xác định được vị trí con tàu bị đắm dưới đáy sông và đến 19h ngày 15/12, công tác cứu hộ cứu nạn vẫn được tiến hành khẩn trương nhưng chưa tìm thấy tung tích 4 nạn nhân vụ đắm tàu.

Mặc dù ngày 15/12, Hà Nội có mưa phùn và rét đậm nhưng công tác cứu hộ và tìm 4 nạn nhân mất tích trong vụ đụng tàu trên sông Hồng vẫn được tiến hành rất khẩn trương.

Thượng tá Nguyễn Văn Cương - Phó trưởng Phòng CSGT đường thủy cho biết, đến 19h ngày 15/12, các tốp thợ lặn và CSGT đường thủy đã xác định được vị trí con tàu HT 0152 bị đắm dưới đáy sông, cách mặt nước 12 mét. Do mực nước dâng lên quá nhanh, gần như toàn bộ phần đầu con tàu đã bị cát phủ, khiến công tác trục vớt gặp rất nhiều khó khăn.

Để phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn, Phòng CSGT đường thủy đã điều tới hiện trường 2 chiếc xà lan loại lớn. Phòng ngừa trường hợp các thi thể nạn nhân bị mất tích theo dòng nước trôi về phía hạ lưu, lực lượng chức năng đã triển khai hệ thống lưới giăng.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, khoảng 11h ngày 14/12 đã xảy ra vụ va chạm giữa hai chiếc tàu mang số hiệu PT 1476 và HT 0152 trên sông Hồng đoạn chảy qua bãi Đồn, xã Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội. Vụ tai nạn khiến 4 người gồm lái tàu Lê Văn Dương (SN 1984), Nguyễn Đình Long (SN 1975) và hai mẹ con chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1987) và cháu Lê Văn Long (SN 2008) đều ở Hải Dương bị chìm cùng chiếc tàu HT 0152.

Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn