Xác định được luồng khí lạ khi khoan giếng

Thời sựThứ Sáu, 06/04/2012 05:22:00 +07:00

(VTC News) – Luồng khí lạ xuất hiện tại một nhà dân khi khoan giếng, đốt cứ cháy mãi cho đến nay vẫn không tắt là khí metal.

(VTC News) – Luồng khí lạ xuất hiện tại một nhà dân khi khoan giếng, đốt cứ cháy mãi cho đến nay vẫn không tắt là khí metal.
Nhận được thông tin về sự việc trong khi khoan giếng, người dân địa phương đã phát hiện có luồng khí lạ ở độ sâu 25,5m, khi đốt lửa bốc cháy đến nay vẫn không tắt, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã tiến hành khảo sát và có kết luận sơ bộ ban đầu.
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình cho biết, kết luận ban đầu cho thấy khu vực trên trước kia là vùng đầm lầy nên sinh khí metal, vị trí khoan có túi khí. Chính vì vậy hiện cần phải cho khí trên cháy như ở các giàn khoan, nếu không không sẽ gây ô nhiễm, nếu bí thì nguy hiểm, hoặc sẽ phải lấp lại, quá trình khảo sát vẫn sẽ được tiếp tục.

Ngọn lửa được dùng đun sôi nước để sử dụng.
Trong ngày 6/4, ngọn lửa vẫn cháy với mức độ ngày càng mạnh hơn. Thậm chí nhà ông Cảnh còn sử dụng ngọn lửa trên đun sôi nước để sử dụng.
Như VTC News đã đưa tin, ngày 4/4, ông Nguyễn Văn Cảnh (thôn Lộc Long, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã thuê ông Nguyễn Lâm (trú cùng xã) đến nhà mình để khoan giếng. Khi khoan được khoảng 25,5m và rút mũi khoan để thử xem có nước không thì xuất hiện một cột nước đen bắn lên cao hơn 2m và tuôn trào từ 16 giờ đến 21 giờ cùng ngày mới ngừng.
Đến sáng 5/4, khi lắp cột bơm thì không thấy nước chảy và khi dùng tay bịt ống khoan thấy xuất hiện áp lực khí. Sau đó, khi dùng lửa đưa đến gần thì đầu mũi khoan bén lửa, ngọn lửa cao chừng 30cm và cháy đến nay không tự tắt mà cháy với mức độ mạnh hơn.
Tâm Huyền

Bình luận
vtcnews.vn