Xác định danh tính tên côn đồ lái xe như bay hất văng chiến sĩ CSGT Hải Phòng lên không trung

Thời sựThứ Ba, 09/07/2019 17:02:00 +07:00

Cơ quan chức năng xác định được danh tính và một số thông tin liên quan đến tên cô đồ lái xe như bay đâm chiến sỹ CSGT Hải Phòng trọng thương.

Clip: CSGT Hải Phòng bị xe máy lao như bay hất văng lên không trung (Nguồn: facebook Nguyễn Cường)

Chiều 9/7, thông tin với PV VTC News, ông Bùi Minh Lý - Chủ tịch UBND xã Thái Sơn (An Lão, Hải Phòng) cho biết, cơ quan chức năng xác định được kẻ lái xe máy lao như bay hất văng chiến sỹ CSGT lên không trung là Đỗ Văn Thắng (SN 2003, trú tại thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng).

Người bị xe đâm trong lúc đang làm nhiệm vụ là Thượng úy Nguyễn Trọng Quý (cán bộ thuộc đội CSGT – Trật tự, Cơ động Công an huyện An Lão).

Về nhân thân của Đỗ Văn Thắng, vị chủ tịch xã Thái Sơn cho biết, bố mẹ Thắng ly hôn, hiện Thắng sống cùng bố tại thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn. “Ở địa phương, Thắng chưa có tiền án, tiền sự gì”, ông Lý nói.

Trong khi đó, thông tin với PV VTC News, lãnh đạo Công an xã Thái Sơn cho biết, Thắng chỉ học hết lớp 9, hiện đang lao động tự do để kiếm sống.

66629217_2412837962280346_5982447254970040320_n (1)

Đỗ Văn Thắng bị xây xước sau cú tông trực diện vào thượng úy CSGT.

Cũng trong chiều cùng ngày, lãnh đạo Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Kiến An (Hải Phòng) cho biết, sau vụ tai nạn, Đỗ Văn Thắng cùng chiến sỹ CSGT được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An.

Bước đầu sơ cứu, các bác sỹ xác định, Thượng úy Nguyễn Trọng Quý bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương cổ, chấn thương sọ não nên ngay sau đó bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Đối với Đỗ Văn Thắng, qua thăm khám các bác sỹ xác định, Thắng chỉ bị xây xước da phầm mềm, kiểm soát trên các xét nghiệm, chiếu chụp chưa phát hiện tổn thương gì trên cơ thể nhưng vấn tiếp tục phải theo dõi.

66347814_446588705892100_3407263144362377216_n

 Ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Trọng Quý tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng.

Cũng trong chiều nay, ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng vừa đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Trọng Quý tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng.

Đồng thời, ông Nguyễn Xuân Bình yêu cầu Sở Y tế Hải Phòng, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng huy động các y, bác sỹ giỏi và tạo mọi điều kiện trang thiết bị y tế tốt nhất để chăm sóc, điều trị chu đáo, kịp thời cho Thượng úy Quý.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Bình yêu cầu cơ quan công an và các đơn vị liên quan lập hồ sơ chặt chẽ, xử lý nghiêm đối với người vi phạm giao thông khiến Thượng úy Quý bị trọng thương.

Trước đó, khoảng 11h10 cùng ngày, trên tuyến tỉnh lộ 354 (đoạn qua thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng), Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão) chạy xe máy Air Blade theo hướng huyện Tiên Lãng đi quận Kiến An với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm.

Tới khu vực đường cong, Đỗ Văn Thắng tông trúng một chiến sĩ CSGT đang đứng làm nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông trên đường.

Cú tông mạnh khiến chiến sỹ CSGT bị đa chấn thương, còn Đỗ Văn Thắng bị gãy tay và xây xước. Cả hai được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An (Hải Phòng).

Theo hình ảnh được camera hành trình của một xe ô tô ghi lại, khi chiếc xe Air Blade lao tới gần, Thượng úy Nguyễn Trọng Quý và 2 chiến sỹ CSGT khác đang đứng trên đường làm nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông.

Đang đứng gần giữa đường, Thượng úy Quý thấy xe máy lao nhanh về phía mình liền chạy vào trong tránh nhưng vẫn bị xe máy tông trúng. Cú tông mạnh khiến anh Quý lộn một vòng lên không trung rồi rơi xuống mặt đường.

Ngay sau đó, Công an huyện An Lão tạm giữ Đỗ Văn Thắng, đưa đến bệnh viện chữa trị vết thương để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn