Xác định danh tính tài xế xe 'dù' giả xe buýt đánh nữ hành khách chảy máu mũi ở Hà Tĩnh

Pháp luậtThứ Tư, 13/03/2019 12:50:00 +07:00

Cơ quan chức năng Hà Tĩnh xác định danh tính chủ sở hữu và tài xế xe ''dù'' giả danh xe buýt đánh dã man hành khách khi người này chụp ảnh biển số xe.

Sáng 13/3, trả lời VTC News, một cán bộ Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh cho biết, chiều 12/3, trong lúc tuần tra kiểm soát, tổ công tác của Đội CSGT phát hiện xe khách BKS 38B - 011.16 đang đón khách trái phép trên đường Xuân Diệu (thuộc phường Bắc Hà) nên bắt giữ.

Cán bộ này xác nhận, đây chính là chiếc xe khách trong vụ việc nhà xe hành hung nữ hành khách dập môi, chảy máu mũi ở thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đang lan truyền trên mạng xã hội. 

1

 Tài xế và nữ nhân viên soát vé lao vào đánh đập nữ hành khách khi người này chụp lại biển số xe ''dù'' giả xe buýt.

Danh tính nữ hành khách bị hành hung được xác định là chị Võ Thị Hoài (SN 1992, trú tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, chủ tài khoản Facebook Võ Hoài).

Công an cũng xác định Phan Văn Lĩnh (45 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) là người lái xe ''dù'' giả xe buýt đón khách trái phép trên đường Xuân Diệu (thuộc phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh). Ông Lĩnh là một trong hai người lao vào đánh đập nữ hành khách Võ Thị Hoài.

Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh khẳng định xe ô tô BKS 38B - 011.16 không phải xe buýt của công ty mà là xe ''dù'' ở bên ngoài nhái xe buýt.

Công ty cũng đã nhiều lần có văn bản gửi Sở GTVT Hà Tĩnh đề nghị xử lý loại xe khách giả xe buýt này nhưng đến nay vẫn chưa được chấn chỉnh.

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Tĩnh, xe khách BKS 38B - 011.16 được sản xuất năm 2016, hạn kiểm định đến tháng 5/2019. Người đứng tên trên đăng kiểm phương tiện là ông Phan Ngọc Giám (SN 1972, trú ở phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh).

2

Chị Võ Thị Hoài bị nhà xe đánh dập môi, chảy máu mũi.

Cùng ngày, trả lời PV, ông Trương Vĩnh Thành, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, đơn vị đang xác minh, giám định và triệu tập những người liên quan để xử lý.

Trước đó vào chiều 11/3, chị Võ Thị Hoài lên xe ô tô khách mang BKS 38B - 011.16 đi từ TP Hà Tĩnh về xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, xe chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng khiến hành khách trên xe hoảng sợ. Khi một số hành khách lên tiếng yêu cầu tài xế cho xe đi chậm lại thì bị nhân viên trên xe chửi rủa, hăm dọa.

Do lo sợ nguy cơ tai nạn, chị Hoài xin xuống xe, lúc này nhân viên của nhà xe chửi bới lăng mạ nhưng chị Hoài im lặng. Sau đó, nghĩ đây là xe ô tô buýt nên chị đã đưa điện thoại lên để chụp ảnh biển số xe này với mục đích gọi lên đường dây nóng của đơn vị quản lý.

Tuy nhiên, khi chị Hoài vừa chụp ảnh xong thì nữ nhân viên soát vé trên xe ô tô này phát hiện chạy xuống giật điện thoại nhưng không được. Tiếp đó, tài xế và nữ nhân viên xe ô tô lao xuống giật kéo tóc, hành hung khiến chị Hoài bị chảy máu mũi, trầy xước vùng mặt.

PHAN ẤN
Bình luận
vtcnews.vn