Xác định danh tính nghi phạm cầm súng cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh

Pháp luậtThứ Tư, 09/10/2019 07:15:00 +07:00

Công an thị xã Đông Triều xác định danh tính nghi phạm cướp tiệm vàng và khuyến cáo người dân không tự ý truy bắt vì kẻ này mang theo vũ khí nguy hiểm.

Tối 8/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) phát đi thông báo đã xác định được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh và khuyến cáo việc truy bắt nghi phạm.

Cụ thể, nghi phạm được xác định là Đinh Thanh Tùng (SN 1989, HKTT tại tổ 2, khu Phan Đình Phùng, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, nơi ở hiện nay trên đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

71905169_2470275293262224_3461855060617592832_n

Nghi phạm mang theo súng đi cướp tiệm vàng. 

Khi bỏ trốn, nghi phạm đi xe máy hiệu Yamaha Exiter 150 phân khối, màu vàng đen, không có biển kiểm soát, đội mũ bảo hiểm (nửa đầu); mặc áo phông cộc tay màu xám; quần dài vải màu đen; đi giày màu xám.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều thông báo đến công an các đơn vị, địa phương nắm được để phối hợp truy bắt nghi phạm. Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng khuyến cáo tổ chức, người dân không tự ý truy bắt vì nghi phạm mang theo vũ khí nguy hiểm.

“Nếu phát hiện thông tin về đối tượng hoặc phát hiện thấy đối tượng, thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều theo các số điện thoại 02033870067; Đội trưởng Cảnh sát Hình sự Ngô Minh Đức 0911460266 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để truy bắt đối tượng” – thông báo nêu rõ.

cuop tiem vang o quang ninh 4

 Hiện trường khu vực nơi xảy ra vụ cướp tiệm vàng. 

Như VTC Newsđưa tin, khoảng 15h30 ngày 8/10, thanh niên khoảng 25 - 27 tuổi, đeo khẩu trang bịt mặt, mang theo một ba lô, đi vào cửa hàn kinh doanh vàng Lương Oanh (số 138 Khu phố 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).

Tại đây, hắn rút súng ngắn đe dọa, khống chế nhân viên bán hàng, yêu cầu cho 200 triệu đồng vào chiếc ba lô mang theo.

Sau khi lấy được tiền, nghi phạm đi ra ngoài, lên xe máy Exciter định bỏ chạy thì va vào xe ô tô bán tải nên bị văng ba lô đựng tiền và súng ra ngoài.

Ngay sau đó, nghi phạm vùng dậy nhặt súng và lên xe máy bỏ chạy về hướng TP Hạ Long, bỏ lại chiếc ba lô cùng số tiền đã cướp được.

Sau khi nhận thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an thị xã Đông Triều tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra; tập trung xác minh truy bắt nghi phạm và củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn