Xác định danh tính nạn nhân trong vụ 3 xe máy tông nhau ở Bắc Ninh

Tin nhanh 24hThứ Hai, 13/06/2022 09:47:00 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan chức năng xác định được danh tính 2 nam thanh niên thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe máy xảy ra tối 12/6, tại Bắc Ninh.

Sáng 13/6, Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) cho biết, bước đầu lực lượng chức năng xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe máy xảy ra vào đêm 12/6 trên Quốc lộ 18, đoạn qua xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ.

Xác định danh tính nạn nhân trong vụ 3 xe máy tông nhau ở Bắc Ninh - 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người chết, 3 người bị thương ở Quế Võ, Bắc Ninh.

Hai nạn nhân thiệt mạng tại hiện trường là Hoàng Văn Inh (SN 1991, trú tại xã Bắc Ngà, huyện Bắc Yên, Sơn La) và Triệu Quang Huy (SN 2000, ở Võ Nhai, Thái Nguyên).

3 người bị thương là Vì Thị Huỳnh (SN 1996, trú tại xã Bắc Ngà, huyện Bắc Yên, Sơn La), Nguyễn Văn Khanh (SN 1969, trú tại xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Hoạt (SN 1957, trú tại xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, Bắc Ninh).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 12/6. Thời điểm này, xe máy mang biển kiểm soát 26B2-771.78 chở chị Vì Thị Huỳnh và anh Hoàng Văn Inh (đều trú tại Sơn La) di chuyển trên Quốc lộ 18 theo hướng Bắc Ninh - Hải Dương.

Khi đi đến đoạn qua xã Ngọc Xá (huyện Quế Võ, Bắc Ninh), chiếc xe này chuyển hướng sang đường bên trái thì bị xe máy biển kiểm soát 22Y1-247.86 do anh Triệu Quang Huy cầm lái, đang đi theo chiều ngược lại, tông trúng.

Sau đó, xe máy BKS 26B2-711.78 bị trượt rê và va chạm tiếp với xe máy mang BKS 99E1-380.84 do ông Nguyễn Văn Khanh điều khiển chở theo sau bà Nguyễn Thị Hoạt.

Cú va chạm khiến anh Hoàng Văn Inh và Triệu Quang Huy thiệt mạng tại chỗ, 3 nạn nhân còn lại bị thương, 3 xe máy hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng huyện Quế Võ (Bắc Ninh) có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn