Xác cá voi hàng chục tấn dạt vào bờ biển Nghệ An

Đời sốngThứ Sáu, 27/05/2016 07:32:00 +07:00

Sáng 27/5, người dân đánh bắt hải sản trên biển huyện Diễn Châu, Nghệ Án phát hiện một con cá voi chết dạt bờ biển.

Sáng 27/5, người dân đánh bắt hải sản trên biển huyện Diễn Châu, Nghệ Án phát hiện một con cá voi chết dạt bờ biển.

Ông Nguyễn Chí Lương, Chi cục trưởng Thủy sản Nghệ An cho biết, đến 11h trưa, xác cá còn cách bờ chừng nửa hải lý. Cá dài khoảng 10 m, nặng nhiều tấn và đang phân hủy mạnh.
Trưa 27/5, xác cá voi mắc cạn cách bờ chừng nửa hải lý
Trưa 27/5, xác cá voi mắc cạn cách bờ chừng nửa hải lý 
"Theo phán đoán con cá đã chết khoảng nửa tháng trước. Hiện cá nằm ở mực nước sâu hơn 2 m và không thể dạt vào bờ. Cơ quan chức năng chờ đến sẩm tối nay thủy triều lên thì xác cá mới dạt được vào", ông Lương nói và cho biết khi cá dạt vào bờ sẽ cùng ngư dân địa phương tổ chức chôn cất.

Theo ông Lương, về con cá voi dài 13 m, ước chừng nặng 15 tấn dạt bờ biển xã Diễn Thịnh hôm 25/5 được giải cứu kéo ra cách bờ 11 hải lý, đến sáng 27/5 đội thợ lặn đã tìm ở bán kính 300 m, nhưng không thấy. Khả năng nó đã khỏe mạnh và bơi đi nơi khác.
Thủy triều lên ngư dân sẽ đưa cá vào mai táng
Thủy triều lên ngư dân sẽ đưa cá vào mai táng 
Cơ quan chức năng Nghệ An hiện chưa xác nhận con cá voi phát hiện chết sáng nay có phải là cá voi được người dân giải cứu ngày 25/5 hay không.

Tại bãi biển xã Diễn Thịnh sáng nay, rất nhiều người dân đã tập trung sát bờ biển chuẩn bị làm lễ thắp hương, cúng viếng cá voi.

Trước đó, ngày 25/5, ngư dân đã giải cứu thành công con cá voi khoảng 15 tấn mắc cạn ở bãi biển xã Diễn Thịnh.

PV
(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn