Xác bảo vệ vùi dưới lá cây, nghi ngờ bị sát hại

Pháp luậtThứ Hai, 03/08/2015 11:36:00 +07:00

Xác một bảo vệ công trình khu dân cư Vạn Gia Phúc (TP.HCM) đã được tìm thấy trong tình trạng bị vùi dưới lá cây và đất đá.

Xác một bảo vệ công trình khu dân cư Vạn Gia Phúc (TP.HCM) đã được tìm thấy trong tình trạng bị vùi dưới lá cây và đất đá. 

Công an quận Tân Phú đang phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Trần Văn Bình (52 tuổi, ngụ quận 6), là bảo vệ tại công trình Vạn Gia Phúc (đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú) đang xây dựng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 30/7, ông Đặng Văn Hiếu (bảo vệ công trình Vạn Gia Phúc) đi kiểm tra thì phát hiện cái chết bất thường của ông Bình. Ông Bình được phát hiện trong tình trạng đã tử vong, thi thể bị vùi dưới một lớp lá cây, đất đá.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của ông Bình. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ. 

Video: Xác chết Ebola 




Nguồn: Pháp luật TP.HCM
Bình luận
vtcnews.vn