Xa Thi Mạn cực trẻ trung, khoe nhan sắc lão hóa ngược ở tuổi 44

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 13/08/2019 07:20:00 +07:00

Nữ diễn viên "Diên Hi công lược" khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi nhan sắc trẻ trung khi xuất hiện tại sân bay.

Video: Xa Thi Mạn trẻ trung xuất hiện ở sân bay (Nguồn: Xa Thi Mạn VNFC)

Ngày 12/8, Xa Thi Mạn có mặt ở sân bay Thượng Hải và thu hút nhiều sự chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Nữ diễn viên Diên Hi công lược diện quần short jean kết hợp cùng áo thun trắng đơn giản. Cô còn sử dụng túi xách tròn để tạo điểm nhấn cho trang phục.

Bên cạnh set đồ năng động, Xa Thi Mạn còn gây bất ngờ bởi nhan sắc lão hóa ngược ở tuổi 44 khi để mặc mộc, không trang điểm nhưng vẫn rất rạng rỡ. Trong một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ diễn viên Diên Hi công lược khiến fan thích thú bởi loạt biểu cảm đáng yêu.

xathiman (1)

 Xa Thi Mạn tại sân bay Thượng Hải.

xathiman (2)

 

Xa Thi Mạn sinh năm 1975, bắt đầu tham gia hoạt động showbiz sau khi đăng quang Á hậu 2 của hoa hậu Hong Kong 1997.

Những năm 1990 - 2000, Xa Thi Mạn là một trong những hoa đán được TVB lăng-xê cực kì thành công và cô sở hữu hàng loạt vai diễn ấn tượng trong những bộ phim như Tuyết sơn phi hồ, Ỷ Thiên Đồ long ký, Sứ đồ hành giả, Bằng chứng thép 2...

Năm 2018, Xa Thi Mạn có màn trở lại ngoạn mục trong Diên Hi công lược. Vào vai Nhàn phi (sau là Kế hoàng hậu), cựu hoa đán TVB khiến nhiều người ấn tượng với khả năng diễn xuất của mình và đưa tên tuổi của cô lên một tầm cao mới.

Hiện tại, Xa Thi Mạn đang tất bật trên phim trường của một bộ phim cổ trang. Ngoài ra, dự án phim Bên tóc mai không phải hải đường hồng của nữ diễn viên và Huỳnh Hiểu Minh cũng ấn định thời gian lên sóng là cuối năm nay.

xa-thi-man (2)

Xa Thi Mạn trong phim "Bên tóc mai không phải hải đường hồng".

Bên tóc mai không phải hải đường hồng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thủy Như Thiên Nhi, với nội dung là chuyện tình đồng tính giữa Phượng Trình Đài (Huỳnh Hiểu Minh) và Thương Tế Nhị (Doãn Chính).

Lấy bối cảnh năm 1930 (thời Dân Quốc), phim không chỉ mang đến câu chuyện tình cảm động mà còn tôn vinh nghệ thuật kinh kịch.

Chia sẻ về nhân vật Phạm Tương Nhi - vợ của Phượng Trình Đài, Xa Thi Mạn cho biết đây là một cô gái đến từ vùng Đông Bắc, mang những nét đặc trưng của người vùng này như thẳng thắn, mạnh mẽ và quyết tâm bảo vệ quyền lợi của mình đến cùng.

Lạc Phong
Bình luận
vtcnews.vn