Xả thải hôi thối nồng nặc vào nguồn nước sinh hoạt

Thời sựThứ Ba, 03/01/2012 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Lực lượng chức năng phát hiện gần khu vực xử lý nước thải của công ty này có một lượng nước màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

(VTC News) - Dù thuộc sở hữu Nhà nước nhưng vì lợi ích trước mắt, công ty TNHH MTV Phát triển nhà và Công trình đô thị TP Tuy Hòa vẫn cho xả thải trực tiếp ra môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng chục hộ dân.

Tối ngày 2/1, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Phú Yên vừa phát hiện, bắt quả tang một công ty thuộc sở hữu Nhà nước lén xả nước thải trực tiếp ra môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng chục hộ dân.

Thủ phạm chính là công ty TNHH MTV Phát triển nhà và Công trình đô thị TP Tuy Hòa.

Từ nhiều tháng nay, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Phú Yên liên tục nhận được ý kiến phản ánh của hàng chục hộ dân thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa về việc nguồn nước suối gần nhà mà mọi người thường sử dụng trong sinh hoạt từ trong xanh đổi sang đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Dòng nước đen như mực từ "hệ thống xả thải" của công ty xả trực tiếp ra môi trường vào tối 1/1

Sau nhiều lần mật phục, vào lúc 20 giờ ngày 1/1, các thành viên của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Phú Yên đã phát hiện, bắt quả tang công ty TNHH MTV Phát triển nhà và Công trình đô thị đang tiến hành xả nước thải trực tiếp ra môi trường với khối lượng lên hơn 10m3.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần khu vực xử lý nước thải của công ty này có một lượng nước màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc, chảy từ ống ngầm hướng Bắc - Nam, theo sườn núi hòa lẫn vào dòng suối chảy xuống khu vực thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến.

Được biết, hệ thống xử lý nước thải của bãi rác gồm 2 hồ: Hồ xử lý sục khí và hồ sinh học (hồ lắng). Theo quy trình, sau khi nước thải được xử lý bước 1 ở hồ sục khí xong, sẽ được đưa sang hồ sinh học tiếp tục xử lý rồi mới cho thải ra môi trường. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, lượng nước ở hồ sục khí không chảy vào hồ sinh học mà chảy trực tiếp ra môi trường qua 1 đường ống ngầm dưới đất.

Ngoài việc lập biên bản, thu giữ mẫu nước thải, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Phú Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập thêm thông tin để xử lý triệt để hành vi trên.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn