Xả súng ở Đức: 'Có dấu hiệu của động cơ bài ngoại'

Thời sự quốc tếThứ Năm, 20/02/2020 21:34:44 +07:00
(VTC News) -

Sự việc diễn ra trong bối cảnh phong trào cực hữu đang ngày càng táo bạo hơn ở Đức, sau cuộc tấn công bài Do Thái gây chết người ở Halle và vụ giết một chính trị gia di trú vào năm ngoái.

Một kẻ nổ súng với niềm tin cực hữu giết chết 9 người tại một quán rượu và một quán cà phê ở thành phố Hanau, bang Hesse, Đức, rồi sau đó giết luôn mẹ mình và tự sát, - cảnh sát Đức ngày 20/2 cho biết.

Các công tố viên chống khủng bố liên bang Đức tuyên bố họ đang điều tra vụ án, trong đó cho thấy “dấu hiệu của động cơ bài ngoại”, - một phát ngôn viên nói với AFP.

Trong số những người thiệt mạng có “một số nạn nhân có gốc là người Kurd, - hiệp hội người Kurd ở Đức cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng, “thật giận dữ” khi chính quyền không làm gì nhiều hơn để chống lại chủ nghĩa cực đoạn cánh hữu.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh phong trào cực hữu đang ngày càng táo bạo hơn ở Đức, sau cuộc tấn công bài Do Thái gây chết người ở Halle và vụ giết một chính trị gia di trú vào năm ngoái.

Xả súng ở Đức: 'Có dấu hiệu của động cơ bài ngoại' - 1

Cảnh sát đứng gác gần hiện trường vụ nổ súng ở trung tâm Hanau, Đức, ngày 20/2 (Ảnh: AP)

Nghi phạm được xác định là Tobias R., 43 tuổi, sống tại Hanau. Hắn ta để lại trên mạng một “bản tuyên ngôn” và một đoạn video hàm ý đến một cuộc cuộc tấn công khủng bố được thúc đẩy bởi “thái độ thù địch với người nước ngoài”, - ông Peter Beuth, giám đốc Sở Nội vụ bang Hesse, cho biết.

Cơn điên loạn của tay súng bắt đầu vào khoảng 10 giờ tối ngày 19/2 tại một quán rượu ở quận Heumarkt, trung tâm Hanau – thành phố cách Frankfurt khoảng 20 km về phía đông.

Tay súng đã bấm chuông gọi cửa và bắn vào những người đang đứng trong khu vực hút thuốc, giết chết 5 người, trong đó có 1 phụ nữ, - tờ Bild viết.

Sau đó, hắn ta trốn khỏi hiện trường bằng xe ô tô trước khi nổ súng tại “Arena Bar & Cafe”, giết chết 3 người bên ngoài tòa nhà, - truyền thông địa phương, dẫn lời các nhân chứng nói đã nghe thấy hàng chục phát súng, đưa tin.

Xả súng ở Đức: 'Có dấu hiệu của động cơ bài ngoại' - 2

Một sĩ quan cảnh sát bảo vệ khu vực sau vụ nổ súng ở Hanau gần Frankfurt, Đức, ngày 19/2/2020. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát cho biết một trong những người bị thương cũng đã chết, nâng tổng số người thiệt mạng từ vụ tấn công lên con số 9.

Săn lùng nghi phạm

Một người khác bị thương vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, - ông Beuth nói với các phóng viên.

Các nạn nhân đều là những người mà chúng tôi quen biết trong nhiều năm. Đó là một cú số cho tất cả mọi người”, - con trai của người quản lý quán cà phê Arena nói với hãng tin DPA của Đức.

Vụ xả súng làm chết nhiều người khiến cảnh sát đã phải tổ chức vây bắt nghi phạm nhiều giờ đồng hồ, với các sĩ quan vũ trang tỏa ra khắp thành phố và trực thăng cảnh sát rong ruổi trên bầu trời đêm.

Giám đốc Sở Nội vụ Beuth cho biết các báo cáo của nhân chứng đã giúp cảnh sát lần theo chiếc xe của nghi phạm về đến nhà.

Lực lượng đặc nhiệm sau đó xông vào căn hộ của nghi phạm, nơi họ phát hiện hắn ta đã chết. Họ cũng tìm thấy xác của người mẹ 72 tuổi của hắn.

Xả súng ở Đức: 'Có dấu hiệu của động cơ bài ngoại' - 3

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở Hanau, miền tây nước Đức, ngày 20/2/2020. (Ảnh: AP)

Cả 2 đều bị giết bởi súng, trong những gì trông giống như là một vụ giết người rồi tự sát mặc dù cảnh sát vẫn chưa cung cấp chi tiết.

Mô típ không mới

Trong một tài liệu dài 24 trang mà AFP nhìn thấy, tay súng được cho là đã viết rằng tất cả những người từ hơn 20 chục quốc gia nên bị “tiêu diệt”.

Hắn ta cũng nói rằng mình chưa bao giờ đi với một người phụ nữ, đồng thời đổ lỗi cho việc bị “theo dõi” bởi các cơ quan bí mật không xác định.

Chuyên gia chống khủng bố của King's College London bình luận rằng, văn bản này chứa “nhiều thứ khác nhau, nhưng phần lớn toàn là quan điểm cực đoan, với một hệ tư tưởng cá nhân được chắp ghép lại từ các phần có thể được tìm thấy trên internet”.

Mô-típ là rõ ràng và hoàn toàn không mới”, - ông cho biết thêm.

Xả súng ở Đức: 'Có dấu hiệu của động cơ bài ngoại' - 4

Chiếc xe bị bắn trong vụ xả súng trước một quán cà phê ở Hanau, Đức, ngày 20/2/2020. (Ảnh: AP)

Ông Neumann mô tả nghi phạm là một “incel”, từ viết tắt ám chỉ người “độc thân không chủ tâm” và thường được sử dụng liên quan đến các nhóm đàn ông trên mạng thất vọng về quan hệ hôn nhân.

Một số “incel” có liên quan đến các vụ tấn công bạo lực, bao gồm một người đàn ông ở Toronto, người bị buộc tội giết 10 người bằng cách đâm xe van vào người đi bộ hồi năm 2018.

Sự lên án của quốc tế

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier là người đi đầu trong việc lên án “bạo lực khủng bố” tại Hanau.

Tôi đứng về phía tất cả những người bị đe dọa bởi hận thù phân biệt chủng tộc. Các bạn không đơn độc”, - ông cho biết vào ngày 20/2.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, cựu Bộ trưởng trong chính phủ Đức, cho biết bà “vô cùng sốc trước thảm kịch”.

Xả súng ở Đức: 'Có dấu hiệu của động cơ bài ngoại' - 5

Các chuyên gia pháp y bên ngoài quán rượu sau vụ nổ súng ở Hanau gần Frankfurt, Đức, ngày 20/2/2020. (ẢNh: Reuters)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên Twitter rằng ông ủng hộ Thủ tướng Đức Angel Merkel “trong cuộc đấu tranh cho các giá trị của chúng ta và bảo vệ các nền dân chủ của chúng ta”.

Vụ xả súng ở Hanau diễn ra chưa đầy một tuần sau khi cảnh sát bắt giữ 12 thành viên của một nhóm cực hữu người Đức được cho là đang âm mưu các cuộc tấn công quy mô lớn “gây sốc” nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo, tương tự như các vụ đã được thực hiện ở New Zealand năm ngoái.

Nó cũng xuất hiện sau cuộc tấn công bài Do Thái bằng súng vào tháng 10 năm ngoái ở phía đông thành phố Halle vào ngày lễ Yom Kippur, làm dấy lên mối đe dọa ngày gia tăng của bạo lực tân phát xít ở Đức.

Cuộc tấn công, trong đó 2 người bị bắn chết, thậm chí còn được truyền trực tiếp.

Video: Nghi phạm vụ xả súng ở Đức đăng tải video tư tưởng cực đoan lên mạng. (Nguồn: ODN)

 

 

Vào tháng 6, chính trị gia bảo thủ Walter Luebcke, người ủng hộ chính sách tị nạn tự do, đã bị bắn chết tại nhà riêng của ông.

Văn Đức(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp