Xả súng kinh hoàng 3 người chết ở Điện Biên: 'Vợ chồng nạn nhân sống tốt, chan hòa với mọi người'

Pháp luậtThứ Tư, 15/08/2018 12:15:00 +07:00

Chủ tịch phường Mường Thanh (Điện Biên) cho biết, vợ chồng nạn nhân được người dân trong khu dân cư đánh giá sống tốt, chan hòa với mọi người.

Liên quan đến sự việc Xả súng kinh hoàng bắn chết 2 vợ chồng rồi tự sát ở Điện Biên, trưa 15/8, trả lời VTC News, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho biết, hai nạn nhân trong vụ xả súng là ông Nguyễn Tuấn Vụ (SN 1966) và vợ là Nguyễn Thị Lý (SN 1969), cùng trú tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh. 

4526_39010482_383359175734080_1370918453820522496_n

 Hiện trường sự việc (Ảnh: Trần Tuấn)

Theo ông Tùng, vợ chồng ông Vụ được người dân trong khu dân cư đánh giá là sống tốt, chan hòa với mọi người. 

"Ông Vụ làm giám đốc công ty cổ phần lương thực, còn vợ ở nhà. Hai vợ chồng có hai con trai đang học và làm việc ở Hà Nội", ông Tùng cho biết.

Trước đó, như VTC News thông tin, vụ nổ súng xảy ra khoảng 6h45 ngày 15/8, tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên khiến 3 người thiệt mạng.

Sáng 15/8, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên xác nhận vụ việc nêu trên và cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an khẩn trương đến, phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Trích xuất camera cho thấy, kẻ gây án đã vào nhà gặp 2 vợ chồng nạn nhân rồi sử dụng súng quân dụng CKC bắn  bắn chết cả 2 người này, sau đó tự sát".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mạnh Đoàn - Lưu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn